Trong đó, Chính phủ Singapore cấp học bổng toàn phần năm 2015 cho công dân Việt Nam để học chương trình đại học tại Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS), Trường ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) và Trường ĐH Quản trị Singapore (SMU). Đối tượng dự tuyển là học sinh đang học lớp 12 hoặc sinh viên năm 1 và 2 ĐH.

Chính phủ Brunei Darussalam cấp học bổng toàn phần, bao gồm vé máy bay khứ hồi, học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế và tài liệu học tập... cho ứng viên theo học tại ba cơ sở đào tạo của Brunei Darussalam: Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) và Institut Teknologi Brunei (ITB) ở các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân.

Năm 2015, chương trình PCBF dự kiến cấp cho Việt Nam tối đa 16 học bổng để đi học về các ngành khác nhau tại các cơ sở đào tạo đại học giảng dạy bằng tiếng Pháp của Canada. Chi tiết xem tại Giỏi tiếng pháp, nhận học bổng đi Canada

Tham khảo các chương trình học bổng chính phủ:

Theo Báo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/du-hoc/20141121/nhieu-hoc-bong-toan-phan-tai-canada-singapore-va-brunei/674421.html