>> Tuyển sinh > Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014 > Điểm thi tốt nghiệp 2014

Chiều nay 3.6, thí sinh tiếp tục thi môn hóa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014.

Thầy Bùi Văn Thơm, giáo viên môn hóa, Trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM:

Đề thi phù hợp với hình thức tự chọn môn thi

Theo thầy Thơm, đề thi tốt nghiệp môn hóa năm nay khó hơn đề tốt nghiệp của các năm trước. Đề có 32 câu lý thuyết và 8 câu bài toán.

Các câu bài toán 3, 30, 40 (mã đề 629) ở mức độ đề thi ĐH các năm. Các câu bài toán câu 8, 16 ở mức độ đề thi CĐ các năm. Còn lại 3 câu bài toán giống đề thi tốt nghiệp các năm.

Trong số các câu lý thuyết, có khoảng 5 câu đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng suy luận.

Giáo viên nhận xét đề thi tốt nghiệp môn hóa dễ dàng điểm 10

Giáo viên nhận xét đề thi tốt nghiệp môn hóa dễ dàng điểm 10

Với đề thi tốt nghiệp môn hóa năm nay, học sinh trung bình có thể dễ dàng đạt từ 5-7 điểm. Những học sinh khá có thể đạt 8-9 điểm. Trên 9 điểm dành cho học sinh giỏi.

Đề thi có tính phân hóa rõ trình độ học sinh các mức độ trung bình, khá, giỏi. (Nguyên Mi, ghi).

Ông Nguyễn Đình Độ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM:

Thí sinh ôn thi khối A, B dễ dàng đạt điểm 10

Thầy Độ cho biết, đề thi hóa năm nay khó hơn năm rồi.

Điểm khác biệt là đề thi năm nay không có phần tự chọn mà chỉ có một phần chung cho tất cả thí sinh các ban. Với đề thi này, học sinh có học lực trung bình dễ dàng kiếm được 5 điểm. Học sinh có học lực giỏi cũng dễ dàng đạt được điểm 10, nhất là những em đã định hướng chọn khối A, B và có kế hoạch học tập nghiêm túc cho kỳ tuyển sinh ĐH sắp tới. Xem đáp án đề thi tốt nghiệp 2014

Cô Trần Thi Thu Thủy, Tổ trưởng tổ hóa, Trường THPT Nguyễn Minh Khai, TP.HCM:

Đề thi hay, có tính phân hóa học sinh cao

Cô Thủy cho rằng đề thi hóa năm nay hay, có tính phân hóa cao học sinh.

Về phần lý thuyết, câu hỏi dàn trải đều chương trình, yêu cầu học sinh phải hiểu bài, học kỹ thì mới làm được.

Nhìn chung, với đề thi môn hóa, học sinh có thể dễ dàng đạt được điểm trên trung bình; các em học sinh giỏi có thể đạt được 10 điểm. (Lê Cầm, ghi).

Theo Báo Thanh niên