Hôm qua 18/9, nhiều thí sinh trên cả nước đã xác nhận nhập học. Tuy nhiên, đã xảy ra tình trạng báo rớt trên hệ thống của bộ nhưng đậu trong danh sách trúng tuyển của trường.

Đề xuất phương án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề xuất phương án tuyển sinh đại học năm 2023

Trải qua quy chế và phương thức tuyển sinh hiện đại trong năm 2022. Các chuyên gia đề xuất nên áp dụng vào năm sau nhưng cần hoàn thiện hệ thống đăng ký nguyện vọng...

Võ Thị Huỳnh Như, cựu học sinh (HS) Trường THPT Đại Ngãi (H.Long Phú, Sóc Trăng), đăng ký 8 nguyện vọng nhưng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT chỉ hiện 4 nguyện vọng; phần tên ngành, mã ngành… đều bị bỏ trống thông tin. Trước đó, Huỳnh Như tra cứu thông tin trên website của Trường ĐH Cửu Long và được xác nhận đỗ nguyện vọng 1 tại trường nhưng trên hệ thống của Bộ lại báo trượt.

“Em đã gọi vào số hotline, bên tư vấn nói phần thông tin bị trống và các nguyện vọng còn lại sẽ được cập nhật trong 2 - 3 ngày tới. Còn việc đậu nguyện vọng 1 rồi mà hệ thống báo trượt thì em phải liên hệ với Trường ĐH Cửu Long để giải quyết”, nữ sinh cho biết. Đến trưa qua, Huỳnh Như vào lại tài khoản thì phần “Tra cứu kết quả xét tuyển sinh” đã bị mất, không tra cứu được.

Trần Đăng Khoa, cựu HS Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), khi đăng nhập vào hệ thống để xác nhận nhập học thì phần tra cứu kết quả lại hiện đến 5 - 6 thông báo giống nhau. “Em không biết phải chọn như thế nào vì các dòng ấy đều giống nhau. Em chọn đại một dòng bấm xác nhận, sau đó trang tự tải lại thì chỉ còn 1 dòng bình thường”, nam sinh thông tin.

Nguy cơ đậu thành rớt có thể không phải lỗi của thí sinh - Ảnh 1

Nguy cơ đậu thành rớt có thể không phải lỗi của thí sinh

Một trường hợp khác, B.T.K.K, cựu HS Trường THPT Chu Văn An (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), đã trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ và nhận giấy báo nhập học vào Trường ĐH Hạ Long, nhưng khi vào hệ thống của Bộ để xác nhận trực tuyến thì lại nhận kết quả trượt. K. đã liên hệ với với số hotline nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nữ sinh lo lắng: “Trên hệ thống ghi em trượt và không có nút bấm xác nhận nhập học. Ngày 25.9 em phải đến trường làm thủ tục nhập học theo giấy báo. Em không biết là không xác nhận trực tuyến được thì có ảnh hưởng gì đến kết quả của em không”.

Trớ trêu hơn, Thái Thành Rạng, cựu HS Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Châu Thành, An Giang), bị thay đổi phương thức xét tuyển trước khi Bộ mở hệ thống xác nhận nhập học.

Cụ thể, ngày 19.8, Thành Rạng đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM) bằng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022. Ngày 10.9, Thành Rạng thanh toán lệ phí nguyện vọng, vì sợ rủi ro, nam sinh có chụp ảnh lại làm minh chứng. Đến ngày 13.9, khi vào kiểm tra thông tin thì Rạng phát hiện phương thức xét tuyển bị thay đổi thành ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM. “Em gọi vào số hotline thì họ nói sẽ chuyển trường hợp của em lên Bộ để giải quyết, có kết quả sẽ gọi lại. Nhưng em đã chờ 3 ngày rồi, ngày 20.9 em phải xác nhận nhập học, phương thức xét tuyển bị thay đổi thế này là em rớt thật”, nam sinh nói.

> Giảng viên không chấp nhận bị xử lý kỷ luật vì hết thời hạn

> Bộ Giáo dục đã mở hệ thống xác nhận nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển

Theo Báo Thanh Niên