Ngày 18/10, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP HCM cho biết, trường đang xây dựng đề án tuyển sinh riêng để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm nay.

Dự kiến, Đại học Sư phạm TP HCM sẽ sơ tuyển thí sinh bằng học bạ và kết quả thi THPT quốc gia 2017, sau đó sẽ xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực riêng của trường.

Ông Hồng cho biết, trường đang cân nhắc nhiều phương án cho kỳ thi riêng này, song về cơ bản vẫn lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia làm căn cứ quan trọng để lựa chọn thí sinh.

Tương tự, trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP  HCM) đang xây dựng đề án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực theo định hướng kỳ thi quốc tế để xét tuyển. Bên cạnh đó, trường cũng dành một phần chỉ tiêu xét tuyển vào trường bằng kết quả thi THPT quốc gia.

Một số đại học tại TP HCM sẽ tổ chức thi riêng

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016 tại TP HCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Tuy không tổ chức thi riêng nhưng năm sau, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM sẽ dùng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức để xét tuyển 20% chỉ tiêu các ngành.

Ông Phạm Thái Sơn - Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh của trường - cho biết, kỳ thi này sẽ tổ chức vào tháng 6/2017 và Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM sẽ trở thành một địa điểm thi.

Trong khi đó, phần lớn các trường đại học tại TP HCM vẫn giữ nguyên phương án tuyển sinh như mọi năm, đồng thời chờ Bộ Giáo dục công bố quy chế thi THPT quốc gia 2017. Một số trường sẽ tính lại tổ hợp xét tuyển khi kỳ thi THPT quốc gia chỉ còn 5 bài thi.

PGS.TS Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Mở TP HCM cho rằng vì đặc thù đa ngành nên trường khó tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực chung cho các ngành. "Để tránh xáo trộn và phức tạp công tác tuyển sinh, trường vẫn giữ nguyên phương án cũ" ông Hà nói.

Trong khi đó, hầu hết các trường đại học tư thục khẳng định sẽ không tổ chức thi riêng mà vẫn dựa vào kỳ thi THPT quốc gia và học bạ.

"Năm rồi, lấy kết quả của kỳ thi quốc gia mà nhiều trường đại học tư thục chật vật tuyển sinh 2017 vẫn không đủ chỉ tiêu. Nếu tổ chức kỳ thi riêng lại càng hạn chế thí sinh của mình", lãnh đạo một đại học tư thục tại TP HCM cho biết.

Theo phương án thi THPT quốc gia 2017, Bộ Giáo dục thống nhất tổ chức 5 bài thi gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và tổ hợp Khoa học Xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Trừ bài thi môn Văn theo hình thức tự luận, tất cả các bài thi còn lại sẽ theo hình thức trắc nghiệm.

ĐH Y dược TP HCM tuyển sinh liên thông đại học

Người có bằng trung cấp ngành y đang làm việc tại các cơ quan từ 12 tháng trở lên được dự thi liên thông trình độ đại học.

Đại học Y dược TP HCM có kế hoạch tuyển sinh 147 chỉ tiêu ở 7 ngành: Dược học, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học.

Người đăng ký dự thi liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành đăng ký dự thi, từ 36 tháng trở lên tính tới ngày kết thúc nộp hồ sơ.

Ngoài ra, thí sinh phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất 12 tháng trở lên (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) đến ngày dự thi.

Kỳ thi tổ chức vào tháng 2 năm sau với môn cơ bản (môn Toán theo chương trình THPT hoặc bổ túc văn hóa hiện hành); môn cơ sở ngành (với ngành Dược học là Hóa phân tích, các ngành khác thi môn Giải phẫu - sinh lý) và các môn chuyên ngành.

Thí sinh dự thi phải đạt điểm mỗi môn từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Theo VnExpress, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/mot-so-dai-hoc-tai-tp-hcm-se-to-chuc-thi-rieng-3485766.html