>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm sàn đại học 2013, điểm chuẩn đại học

Trường hợp học sinh đỗ thủ khoa đại học nếu chưa làm xong thủ tục nhập học trước thời gian nhận được lệnh gọi nhập ngũ thì vẫn phải bảo lưu kết quả để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Quy định mới việc tạm hoãn thực hiên NVQS

Mấy ngày qua, em Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1995, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội), học sinh vừa đỗ Thủ khoa trường ĐH Y chưa dứt niềm vui và tự hào với kết quả thi ĐH đáng mơ ước thì lại rơi vào tình trạng lo lắng khi nhận được yêu cầu từ địa phương phải thường xuyên có mặt ở nhà để chờ nhận lệnh gọi nhập ngũ.

Đây không chỉ là nỗi thấp thỏm của riêng mình chàng thủ khoa nhà nghèo huyện Ứng Hòa mà là nỗi lo chung của các tân sinh viên khi Thông tư số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ban hành ngày 13-9-2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ GD-ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) có hiệu lực từ ngày 7/3/2013.

thủ khoa đại học y hà nội 2013

Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến đang lo lắng việc nhập ngũ và chuyện bảo lưu kết quả thi ĐH

Một trong những thay đổi đáng kể của Thông tư 13 là, công dân khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ cùng với giấy báo nhập học thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trước. Kết quả tuyển sinh được bảo lưu để sau khi nam công dân hoàn thành NVQS trở về tiếp tục học lại.

Trả lời báo chí, đại tá Nguyễn Minh Diệp, Cục Quân lực (Bộ Quốc phòng) cho biết, việc thực hiện Thông tư 175 trước đây gặp nhiều tiêu cực như nguồn tuyển quân khó, chất lượng thấp. Số lượng thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ cao, đồng nghĩa với số lượng hoãn thi hành NVQS cũng rất cao nên chất lượng thanh niên nhập ngũ thấp, không đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Thông tư 13 giải quyết công bằng xã hội, không để người học giỏi chỉ biết vào ĐH, đến khi học xong lại hết tuổi NVQS, còn người không đỗ phải đi bộ đội.

Khẳng định điều này với báo điện tử Infonet, Luật sư, Thạc sĩ Luật học Nguyễn Nhật Tuấn (Thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, trước đây, nếu học sinh đỗ ĐH và nhận được giấy báo trúng tuyển sẽ được tạm hoãn NVQS.

Nhưng theo quy định mới của Thông tư 13, điều đó không còn, học sinh phải làm xong thủ tục nhập học mới nhận lệnh gọi nhập ngũ mới được tạm hoãn NVQS. Trong trường hợp chưa xong thủ tục nhập học,mới chỉ có giấy báo trúng tuyển mà có lệnh gọi thì vẫn phải đi NVQS.

Theo Luật sư Tuấn, sự thay đổi của Thông tư mới mục đích là để tránh các trường hợp trốn NVQS bằng cách cứ thi ĐH, CĐ để nhận giấy báo trúng tuyển nhưng thực tế thí sinh đó hoàn toàn không nhập học. Như vậy, Thông tư mới sẽ giải quyết tình trạng lách luật như đã xảy ra nhiều năm qua.

Thông tư mới sẽ chấm dứt tình trạng trốn bằng cách thi ào ào, đỗ 2, 3 trường nhưng thực tế chả học trường nào, chỉ cầm giấy báo trúng tuyển xin tạm hoãn NVQS.

Cũng theo Luật sư Tuấn, việc thực hiện NVQS là nghĩa vụ thiêng liêng mà bất cứ người thanh niên VN nào cũng phải tuân thủ. Thông tư mới sẽ chấm dứt tình trạng trốn bằng cách thi ào ào, đỗ 2, 3 trường nhưng thực tế chả học trường nào, chỉ cầm giấy báo trúng tuyển xin tạm hoãn NVQS.

Trường hợp của các thí sinh đã trúng tuyển, trong đó có Thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến, theo Luật sư Tuấn, nếu trình được giấy hoàn tất thủ tục nhập học, có xác nhận của trường sẽ được tạm hoãn NVQS.

Tuy nhiên, nếu chưa hoàn tất thủ tục nhập học mà có lệnh gọi nhập ngũ, theo Luật sư Tuấn, học sinh đó sẽ phải lên đường hoàn thành NVQS và được bảo lưu kết quả. Sau thời gian thực hiện NVQS (18 – 24 tháng), họ trở về và được tiếp tục hoàn thành ngành học đã thi đỗ trước đó. “Đây là điều kiện Luật pháp bảo đảm để người đó được bảo lưu mà không thiệt hại đến quyền được học tập”, Luật sư Tuấn khẳng định.

Trả lời cho câu hỏi trong các trường hợp được tạm hoãn NVQS, có nên “cởi mở”, ưu ái cho những thí sinh là Thủ khoa các trường ĐH, CĐ hay không, Luật sư Tuấn cho rằng, Luật quy định là áp dụng chung cho các trường hợp, không phân biệt người đó đỗ Thủ khoa hay đỗ thường, miễn rằng anh có giấy báo trúng tuyển, chưa chính thức nhập học, trong thời gian có lệnh gọi nhập ngũ thì vẫn phải nhập ngũ.

"Luât áp dụng bình đằng cho tất cả trường hợp. Hay nói một cách khác, tất cả các công dân trong diện gọi nhập ngũ bình đẳng như nhau. Có ưu ái cho Thủ khoa hay không thì hiện tại Luật chưa đề cập. Tuy nhiên, theo tôi thấy, nếu Luật đề cập thì sẽ không đảm bảo được tính bình đẳng, sẽ gặp nhiều sự phản đối, và gây bức xúc trong dư luận" - LS Tuấn nhận xét.

Trước băn khoăn liệu kết quả thi đỗ của em Tiến tại trường ĐH Y có được bảo lưu hay không, thầy Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông tư mới quy định như thế nào, Nhà trường sẽ làm đúng thông tư. Trường hợp của em Tiến có thể yên tâm nếu em ý xung phong đi NVQS, kết quả học tập của em sẽ được bảo lưu theo đúng quy định tại Thông tư mới.

Theo T.Huyền - Infornet