>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm chuẩn đại học

Sáng nay 31/7, thủ khoa khối C của ĐH Sư phạm Hà Nội trở thành thí sinh có điểm số cao nhất cả nước ở khối thi này khi đạt 27,5 điểm.

Sáng nay, Đại Học Sư phạm Hà Nội, ĐH Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã công bố điểm thi.

Thủ khoa khối C của ĐH Sư phạm Hà Nội là thí sinh Đinh Thị Lệ Thu đạt 27,5 điểm. Điểm số cụ thể của Lệ Thu như sau: Địa: 9,25, Sử: 9,5; Văn: 8,5 (tổng là 27,25 làm tròn 27,5).

Hiện tại, Lệ Thu đang là thủ khoa khối C cao nhất cả nước.

Thủ khoa khối B của  ĐH Sư phạm Hà Nội là thí sinh Hoàng Thị Ngọc Anh, dự thi khối B, đạt 28 điểm.

Thủ khoa khối A của trường là thí sinh Nguyễn Công Việt Hưng đạt tổng 28 điểm.

Học viện Hành chính Quốc gia (cơ sở phía Bắc) vừa công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Hà Vũ Lam Linh, dự thi khối A đạt 25,5 điểm.

Ở cơ sở phía Nam, thí sinh Nguyễn Cường Thịnh dự thi khối C là thủ khoa với 25,5 điểm.

ĐH Hà Nội cũng vừa công bố điểm thi. Thí sinh Nguyễn Thu Thảo trở thành thủ khoa ĐH Hà Nội với số điểm 26,5, khối D1.

Hiện tại, đã có 260 trường đại học, cao đẳng công bố điểm. Năm nay cả nước có 133 đại học và 135 cao đẳng tổ chức thi. Sau khi tất cả các trường công bố kết quả, Bộ GD – ĐT sẽ đưa ra quyết định điểm sàn của từng khối trước ngày 10/8.

Hiện tại, cả nước vẫn chỉ có thí sinh Nguyễn Thành Trung dự thi vào ĐH Y Hà Nội đạt 27,75 điểm làm tròn thành 30 điểm. Tuy nhiên, điểm thi của hầu hết các trường đại học đều tăng cao so với năm trước.

Cao đẳng Kinh tế đối ngoại: 8 thủ khoa đạt 30 điểm

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại vừa công bố điểm thi năm 2013. Điều đặc biệt trường có đến 8 thí sinh đạt 30 điểm.

Trong số 8 thí sinh này, có 4 thí sinh đạt 30 điểm chưa làm tròn là: Trần Lê Thuận, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Lẹ và Lê Quốc Trọng.

Bốn thí sinh khác đạt 29,75 điểm ( làm tròn thành 30 điểm) là: Dương Quốc Khánh, Phạm Hoàng Thái Hiệp, Lê Mã Long và Nguyễn Thị Phương Thảo.

Cả 8 thí sinh này đều dự thi khối A vào trường CĐ Kinh tế đối ngoại.

Thủ khoa khối D1 là thí sinh Võ Huỳnh Mai Xuyên đạt 27,5 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến của trường (cho học sinh phổ thông khu vực 3) như sau: khối A: 22 điểm, khối D1: 19,5 điểm. Chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500.

 

Theo: NĐH - VTC