Chủ đề: DU HỌC >> HỌC BỔNG >> DU HỌC MỸ >> HỌC BỔNG DU HỌC MỸ

Để giành được học bổng có giá trị cao, bạn cần có sự chuẩn bị để nổi trội về ngoại ngữ, năng lực học tập, các hoạt động cộng đồng…
Năm 2011, trên thế giới có 858.180 sinh viên du học (từ tốp 10 nước đứng đầu danh sách có sinh viên du học). Tỉ lệ du học sinh tìm kiếm sự giúp đỡ tài chính là 54%, theo thống kê của www.globalvisas.com. Đây là một tỉ lệ khá cao cho thấy nếu quyết tâm, biết cách tìm kiếm thông tin và có chuẩn bị kỹ càng thì “săn” được học bổng không quá khó.

>> Học bổng du học Mỹ

Học bổng: Lập kế hoạch săn học bổng du học từ những năm cấp 3

Lập kế hoạch săn học bổng du học từ những năm cấp 3

Nhiều năm chuẩn bị

Nhu cầu tìm học bổng du học của học sinh rất nhiều nhưng đa phần còn bỡ ngỡ, chưa biết cách thu thập thông tin để có sự chuẩn bị tốt. Theo cựu du học sinh Phương Quyên (Úc), để tìm được học bổng đòi hỏi cả quá trình. Ví dụ tìm học bổng đại học nên bắt đầu từ năm lớp 11. Tuy nhiên, trước đó là cả quá trình bồi dưỡng ngoại ngữ, năng lực học tập, phương pháp học tập, tham gia các hoạt động cộng đồng…

Cũng theo các cựu du học sinh Úc, sau khi đã có sự chuẩn bị trước, học sinh bắt tay vào tìm học bổng bằng việc thu thập thông tin về học bổng càng nhiều càng tốt (điều kiện, quy trình nộp hồ sơ…) và xem xét kỹ liệu mình có đủ điều kiện năng lực để nộp hồ sơ không. Tiếp theo là quá trình chuẩn bị hồ sơ. Ngoài thành tích học tập tốt, các chứng chỉ ngoại ngữ, cần đưa vào hồ sơ các hoạt động tình nguyện đã từng tham gia, năng khiếu nổi trội của bản thân… Điều quan trọng là phải làm sao để hồ sơ xin học bổng nổi bật trong hàng ngàn hồ sơ. Nên lưu ý yếu tố trung thực phải được đặt lên hàng đầu. Hồ sơ được chọn dự vòng phỏng vấn, học sinh phải thể hiện sự tự tin, thân thiện, cởi mở.

Học bổng nào dễ lấy?

Khánh Duy đạt được học bổng giao lưu văn hóa của Mỹ sau buổi phỏng vấn của một đơn vị du học tại trường trung học và sang Mỹ học tiếp lớp 12. Nhưng đây là học bổng bán phần (50%), số tiền còn lại phải đóng là 6.300 USD/năm. Nhiều học sinh khác đạt được học bổng bán phần trình độ A tại Anh sau buổi phỏng vấn của các trường quốc tế... Hình thức cấp học bổng bán phần cho nhiều khóa học hiện nay khá phổ biến vì phụ huynh sẵn sàng chi phần còn lại để con em được du học.

Hình thức hỗ trợ học phí cũng được nhiều trường quốc tế áp dụng. Tại một triển lãm du học bậc trung học, đại diện Trường John Bapst (Mỹ) cho biết với điều kiện của các phụ huynh Việt Nam hiện nay, trường sẽ xem xét hỗ trợ học phí. Phụ huynh có thể viết thư cho trường ([email protected]) cho biết khả năng đóng được bao nhiêu học phí để hiệu trưởng xem xét. Trường này hiện có 2 học sinh Việt Nam và tổng chi phí học ở trường là 38.850 USD/năm. Còn tại triển lãm giáo dục Anh năm 2012 có đến 43 trường cấp học bổng hỗ trợ học phí từ 1.000 - 39.000 bảng, thậm chí 100% học phí cho các khóa học trình độ A, tú tài quốc tế, đại học, sau đại học.

Theo kinh nghiệm của nhiều du học sinh Mỹ, hầu hết các trường theo mô hình giáo dục đặc trưng của Mỹ chỉ đào tạo bậc đại học đều có cấp học bổng với cả trăm suất hằng năm. Do ít người biết nên đây là nơi học sinh Việt Nam có thể khai thác.

Học bổng du học toàn phần thường rất khó lấy. Tuy nhiên, đối với học bổng bậc sau đại học, học bổng nghiên cứu của các chính phủ, tổ chức… rất phổ biến nên thường dễ lấy hơn học bổng học đại học, phổ thông.

Nguồn tin: Tinmoi