Dự đoán phải tiến hành chấm thẩm định sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về điểm thi môn Ngữ văn tại tỉnh Lạng Sơn. Kết quả của lần chấm này sẽ là điểm chính thức của thí sinh.

Bắt đầu rà soát điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Lạng Sơn

Bí thư Triệu Tài Vinh tỉnh Hà Giang: "Tôi không phải đi xin điểm cho con"

Dấu hiệu bất thường điểm thi môn Ngữ Văn tại Lạng Sơn

Kết thúc ngày làm việc thứ hai tại Lạng Sơn để xác minh điểm thi THPT quốc gia 2018 cao bất thường, lúc 17h30, ông Sái Công Hồng - Cục phó Quản lý chất lượng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD&ĐT cho biết, đã tập trung xem xét bài thi môn Ngữ văn với những rà soát cơ học.

"Tuy nhiên, để có cơ sở kết luận chính xác, chúng tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài thi tự luận môn này" - ông Hồng nói và cho biết khi nào lãnh đạo Bộ duyệt, việc chấm thẩm định sẽ được tiến hành.

Lạng Sơn đề nghị chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn

Theo quy chế thi, trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Giáo dục quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm lại toàn bộ hoặc một phần bài thi. Hội đồng có thẩm quyền quyết định cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Trong danh sách, không em nào có tổng điểm ba môn tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) và điểm ưu tiên dưới 24.

Thông tin ban đầu về nhóm thí sinh trong diện nghi vấn

Sở Giáo dục xác định nhóm thí sinh tự do đã tốt nghiệp, thi chỉ để xét tuyển đại học này thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Bộ trưởng Giáo dục sau đó đã quyết định thành lập tổ công tác để xác minh dấu hiệu bất thường.

Lạng Sơn đề nghị chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn

Ngày 20/07, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, đại úy Đỗ Đình Viên khẳng định đơn vị có 112 thí sinh dự thi, danh sách 35 lan truyền trên mạng là trang đầu tiên, gồm những em điểm cao, xếp từ cao xuống thấp. Các em này có học lực khá, chăm chỉ ôn luyện.

Theo giadinh.net.vn - Kênh Tuyển Sinh

Thí sinh "khống điểm" tại Hà Giang không phải do lãnh đạo mà do chấm thẩm định

Nghi vấn mới tại Hà Giang: "2 thanh tra vắng mặt không phép tại thời điểm quét bài thi"