Một ngành học được xem là phù hợp với bản thân nếu bạn tìm thấy sự yêu thích, đam mê, đồng thời ngành học đó còn khiến bạn trở nên tự tin và chăm chỉ hơn.

Nguyên tắc 10 nghìn giờ để lựa chọn nghề nghiệp

Nguyên tắc 10 nghìn giờ để lựa chọn nghề nghiệp

Nguyên tắc 10 nghìn giờ được Malcolm Gladwell - một nhà báo, nhà viết sách nổi tiếng, nhắc đến trong một cuốn sách có tựa "Những kẻ xuất chúng".

Làm thế nào để nhận biết bạn đã chọn ngành học phù hợp? - Ảnh 1

Đâu là những dấu hiệu cho thấy bạn đang theo đuổi ngành học phù hợp?

Có sự đam mê

Trong một số trường hợp sở thích dễ thay đổi tùy thời điểm, tùy tâm trạng... Việc lựa chọn ngành nghể theo học cũng vậy. Có thể ở thời điểm đăng kí, ngành học đó bạn yêu thích nhưng khi bắt đầu vào học, hoặc sau một thời gian học tập bạn cảm thấy nó không phù hợp với bản thân và không phải niềm yêu thích số 1 của mình nữa. Hoặc cũng có thể, bạn lựa chọn ngành nghề vì đó là sự lựa chọn của bố mẹ hoặc gợi ý của bạn bè.

Chính vì lẽ đó, sau một thời gian có cơ hội tiếp xúc với ngành học của mình bạn vẫn thấy yêu thích và đam mê, thì chúc mừng - bạn đã có lựa chọn ngành nghề đúng đắn đấy. Và bản thân bạn luôn tìm thấy sự hứng thú và niềm vui trong học tập. Điều này giúp việc học đạt hiệu quả cao và "lên trình" rất nhanh. Thực tế cũng đã chứng minh những người thành công nhất là những người làm những gì họ đam mê… 

Luôn chăm chỉ học tập

Không ngừng học hỏi

Mỗi học sinh sẽ có năng lực về bản năng và trình độ học tập được khác nhau vì thế mỗi bạn đều có sự lựa chọn ngành nghề theo đúng năng lực của bản thân mình. Đối với ngành nghề đã lựa chọn, bạn luôn tự tin làm tốt cũng như không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ cũng là một dấu hiệu cho thấy ngành học bạn lựa chọn là chính xác. Và tất nhiên, biết mình là ai và tự tin mình có thể phát huy hết năng lực vào lĩnh vực đã chọn sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc phát triển ngành nghề ở tương lai. 

Luôn có định hướng nghề nghiệp rõ ràng

Bạn luôn hướng tới nghề nghiệp tương lai là ngành đang theo học và háo hức với các mục tiêu, chiến lược dài hạn cho chuỗi ngày sắp tới. Tất nhiên không phải sinh viên nào ra trường cũng có thể tìm việc đúng với chuyên ngành lựa chọn nhưng bạn luôn tự tin sẽ tìm được công việc mà mình đam mê và có sở trường khi rời khỏi giảng đường đại học. Vì bạn hiểu rằng, khi đã chọn cho mình con đường phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân và đáp ứng nhu cầu xã hội bạn sẽ phát huy hết được những khả năng của bản thân, và luôn có tâm trạng thoải mái với công việc để phát huy hết sở trường.

Theo Kênh 14