Sở GD-ĐT Kiên Giang ra chỉ đạo cho học sinh học tập trung tại trường thay vì học trực tuyến như kế hoạch trước từ ngày 20.9.

hoạt động giảng dạy

Học sinh tại Kiên Giang bắt đầu đến trường từ ngày 20.9

Ngày 26.8, Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi đến các phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc và các trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh về việc khai giảng năm học 2021 - 2022.

Theo đó, Sở GD-ĐT Kiên Giang chỉ đạo không tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 vào ngày 5.9 tại các cơ sở giáo dục.

Thay vào đó, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang ghi hình và phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang, học sinh và nhân dân sẽ xem khai giảng năm học 2021-2022 qua tivi.

Cụ thể, ngày 5.9, học sinh sẽ xem phát biểu khai giảng của lãnh đạo Sở GD-ĐT qua tivi với các nội dung như đọc thư của Chủ tịch nước, phóng sự về các địa phương chuẩn bị cho năm học mới, đọc chỉ thị của tỉnh về năm học mới…

Về thời gian tổ chức dạy học, Sở GD-ĐT Kiên Giang chỉ đạo không tổ chức dạy - học qua môi trường internet. Tổ chức thực học có học sinh đến trường từ ngày 20.9 (lùi thời gian thực học ngày 6.9 sang ngày 20.9 so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022).

Sở GD-ĐT Kiên Giang lấy thời gian dự phòng (2 tuần) sử dụng trước cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

NH 2021 - 2022: Đề xuất miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh TP.HCM

NH 2021 - 2022: Hà Nội tổ chức khai giảng trực tuyến vào ngày 5/9

Theo Thanh Niên