Sự kiện: Đại học, tuyển sinh 2011, quy chế tuyển sinh
Từ thực tế tuyển sinh diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng  không đúng  với quy định, nhiều người đặt vấn đề có nên tồn tại chủ  trương đào tạo  này hay không?
  |  | 
|  | 
Công ty bán buôn đồ dùng xin đào tạo ngành... khai thác mỏ
Khi tìm hiểu về các công ty xem họ có  nhu cầu thực sự về nguồn nhân  lực như đã liên kết với các trường ĐH hay  không, PV Thanh Niên đã phát  hiện nhiều điều bất ổn. Công ty cổ phần  đầu tư phát triển giáo dục và  đào tạo Thanh Hóa hiện có ngành nghề kinh  doanh chính là “bán buôn đồ  dùng khác cho gia đình - trừ buôn bán dược  phẩm”. Theo giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu  tư tỉnh Thanh Hóa thì công ty  này có trụ sở chính ở thôn 2 xã Quảng  Hưng, TP Thanh Hóa. Khi PV Thanh  Niên đến đây thì thấy tại địa điểm này  chỉ có trường Trung cấp tư thục  Bách nghệ do công ty này thành lập.  Ngoài ra, khu vực xung quanh không  thấy biển hiệu ghi trụ sở hoặc văn  phòng của công ty.
  Chúng tôi vào trường để tìm gặp ông Lê  Văn Quyền - Giám đốc công ty  nhưng một nhân viên cho biết ông hiện  không có ở trường. Phóng viên giới  thiệu là thí sinh (TS) tìm hiểu  thông tin về tuyển sinh thì nhân viên  này tỏ ra hết sức cảnh giác và  nói có gì gặp lãnh đạo mà hỏi. Chúng tôi  cũng đã cố gắng liên lạc với  ông Quyền qua điện thoại di động nhưng ông  đều không nghe máy. Tuy  nhiên, đối chiếu với những ngành nghề kinh doanh  mà công ty này đăng ký  thì những ngành mà công ty đề nghị các trường  đào tạo thực sự tréo  ngoe. Ví dụ: trong các ngành nghề kinh doanh của  công ty không thấy có  ngành nào liên quan tới lọc hóa dầu, trắc địa, tự  động hóa, khai thác  mỏ... như công ty đề nghị ĐH Mỏ Địa chất đào tạo.
  Tìm hiểu về Công ty TNHH nhà nước một  thành viên cơ khí Hà Nội, chúng  tôi cũng thấy những chuyện tương tự.  Theo công bố về lĩnh vực hoạt động  kinh doanh của công ty thì đơn vị  này chủ yếu sản xuất và chế tạo các  loại máy móc thiết bị công nghiệp.  Thế nhưng công ty đã đề nghị ĐH  Thương mại đào tạo những ngành chẳng  liên quan như tài chính ngân  hàng...
    Trường ĐH không kiểm soát được
Lãnh đạo một số trường ĐH có đào tạo  cho các công ty nói trên đều  thừa nhận không thể kiểm soát được việc  các công ty này có nhu cầu sử  dụng nhân lực hay không, chỉ thấy họ đề  nghị đào tạo để sử dụng thì đồng  ý!
  Ông Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường  ĐH Thương mại, cho biết: “Năm  nay có rất nhiều đơn vị đến trường đề  nghị đào tạo nhân lực để sử dụng  nhưng trường chỉ đồng ý đào tạo cho  Công ty TNHH nhà nước một thành viên  cơ khí Hà Nội vì thấy đây là công  ty của nhà nước”. Tuy nhiên, ông Sơn  thừa nhận: “Trường đã có công văn  xin phép Bộ được bổ sung chỉ tiêu (CT)  để đào tạo cho công ty này nhưng  hiện nay, Bộ GD-ĐT chưa cho phép nên  trường đã thông báo lại cho công  ty này rồi”. Ông Lê Trọng Thắng, Trưởng  phòng Đào tạo ĐH Mỏ Địa chất,  cũng cho hay: “Công ty cổ phần đầu tư  phát triển giáo dục và đào tạo  Thanh Hóa đến đề nghị với trường, thấy  quy chế cho phép các trường được  dành CT đào tạo theo địa chỉ sử dụng  thì nhà trường đồng ý đào tạo. Cơ  sở để tin tưởng chỉ là thấy công ty  này được nhiều trường ĐH lớn cũng  đồng ý đào tạo! Tuy nhiên, đến nay nhà  trường chưa xét tuyển cho đối  tượng nào mà mới chỉ ký thỏa thuận với  công ty”.
    Bộ GD-ĐT lúng túng
Năm nay, ngay từ trước khi diễn ra kỳ  thi tuyển sinh ĐH, lãnh đạo Bộ  GD-ĐT đã nhiều lần khẳng định không cấp  CT đào tạo theo nhu cầu xã hội  cho bất kỳ trường nào. Thế nhưng, trên  thực tế rất nhiều trường đã xin  được đào tạo theo địa chỉ sử dụng để  biến thành các CT đào tạo thu học  phí cao.
  Điều 33 Quy chế tuyển sinh của Bộ  GD-ĐT quy định: “Các trường dành CT  tuyển sinh để đào tạo theo địa chỉ  sử dụng và các trường có nhiệm vụ  đào tạo nhân lực cho địa phương, mức  chênh lệch điểm trúng tuyển giữa  các khu vực được phép lớn hơn 0,5  nhưng không quá 1 điểm để tuyển đủ CT  được giao”. Do vậy, có rất nhiều  trường áp dụng quy định này để tuyển  những TS không đủ điểm trúng tuyển  để đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Theo  quy trình của việc đào tạo theo  địa chỉ sử dụng thì danh sách TS đào  tạo là do đơn vị đối tác gửi cho  trường. Vì thế các công ty đã “thả cửa”  chiêu sinh và thu tiền của  người học.
  PV Thanh Niên đã liên hệ với Bộ GD-ĐT  để tìm hiểu về chủ trương đào  tạo theo địa chỉ sử dụng thì được Bộ  GD-ĐT gửi tới một văn bản hướng dẫn  về tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng,  được ký và ban hành ngày 11.8.2011.  Theo đó, đối tượng tuyển sinh là  những TS dự thi ĐH, CĐ năm 2011 nhưng  chỉ áp dụng tuyển sinh theo địa  chỉ sử dụng cho đối tượng ở vùng sâu  vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân  tộc thiểu số. Những đơn vị được  đề nghị đào tạo là UBND các tỉnh, thành  phố trực thuộc T.Ư. Trách nhiệm  của đơn vị này hỗ trợ kinh phí cho người  học; phối hợp với các trường  trong quá trình tuyển, quản lý người học  trong suốt quá trình đào tạo  đồng thời phải tiếp nhận và phân công công  tác cho người học sau khi  tốt nghiệp.
  Đó là chưa kể hiện vẫn tồn tại chương  trình cử tuyển nhằm ưu tiên đào  tạo nhân lực cho những vùng khó khăn.  Trước thực trạng lộn xộn này, một  chuyên gia giáo dục bức xúc nói:  “Không hiểu tại sao Bộ lại có chủ  trương đào tạo theo địa chỉ sử dụng.  Nếu các công ty có nhu cầu sử dụng  nhân lực thì hoàn toàn có thể tuyển  trên thị trường lao động. Còn nếu để  ưu tiên cho những vùng khó khăn có  nguồn tuyển thì đã có chủ trương cử  tuyển rồi”.
      Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 2
Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.
Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn Thanhnien )
Tin tuyển sinh liên quan:






