Theo thống kê của Bộ GD-ĐT thì tính đến 17h ngày 19/8 thì vẫn còn hơn 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022.

Lịch thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến theo tỉnh thành 2022

Lịch thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến theo tỉnh thành 2022

Từ 21/8 đến 17h ngày 28/8, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến và theo thành ba đợt tùy từng tỉnh thành.

1. Do tình trạng thí sinh ảo?

Theo TS Lê Trường Tùng - chủ tịch hội đồng trường Trường đại học FPT, việc còn tới hơn 1/3 số thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển (941.580 thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng mới có 600.802 thí sinh đã nhập nguyện vọng), không phải các em chờ "nước đến chân mới nhảy", mà đây là tình trạng ảo trong tuyển sinh đại học.

"Có thể nói con số hiện nay mới là ảo ‘tập 1’. Có nghĩa là các thí sinh đăng ký tài khoản cá nhân để đăng ký xét tuyển nhưng bỏ cuộc sớm bằng việc không khai báo nguyện vọng. Nhưng số thí sinh ‘ảo tập 1’ lên đến 35% thì hơi 'khủng'.

Còn tiếp tục ‘ảo tập 2’ là có đăng ký nguyện vọng trên hệ thống nhưng sẽ không đóng phí xét tuyển trong 10 ngày tới..." - ông Tùng nói.\

Hơn 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2022 - Ảnh 1

Hơn 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2022

2. Có thể do thí sinh không nắm rõ

Lý giải về việc đến nay vẫn còn quá nhiều thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển, ThS Nguyễn Hải Trường An - chuyên viên tư vấn tuyển sinh Trường đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho rằng có thể do quy định hoàn toàn khác biệt về đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 và việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay quá phức tạp với nhiều mốc thời gian khác nhau nên nhiều thí sinh không nắm rõ.

"Nhiều thí sinh vẫn nghĩ là mình đủ điều kiện trúng tuyển là đủ, cổng điện tử của Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ dành cho thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, một phần cũng là lý do nhiều trường đại học có trang đăng ký thông tin riêng.

Hiện nay, nhiều kênh truyền thông như báo, đài và các trường cũng đăng tải thông tin liên tục nhắc nhở thí sinh, nhưng vẫn còn nhiều em chưa đăng ký. Tôi lo rằng do các em ở vùng sâu vùng xa, thiếu thông tin nên không nắm rõ hoặc bị động trong việc đăng ký trực tuyến" - bà An nhận định.

Bên cạnh đó, theo bộ phận tuyển sinh của nhiều trường đại học, hiện khá nhiều phụ huynh và thí sinh, ngay cả thầy cô vẫn hiểu nhầm là từ ngày 21-8 đến 17h ngày 28-8 vẫn được phép thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng để xác nhận nguyện vọng rồi mới đóng tiền, nên nhiều thí sinh không đăng ký mà chờ để đóng lệ phí luôn.

ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương - phó trưởng phòng truyền thông Trường đại học Công nghệ TP.HCM - cũng cho rằng thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng có nhiều nguyên nhân như: sự đa dạng của các phương thức tuyển sinh năm nay; một bộ phận thí sinh có thể bị ngộ nhận về việc đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa là trúng tuyển rồi, nên có thể không để tâm đến việc đăng ký trên hệ thống.

"Trong các chương trình tư vấn, chúng tôi luôn được nhận những thắc mắc tương tự như thế từ rất nhiều thí sinh. Cũng có thể các bạn gặp trục trặc khi đăng ký trực tuyến, hoặc bỏ qua các bước xác nhận cuối cùng nên kết quả chưa được hệ thống xác nhận" - ông Phương nhấn mạnh.

3. Lo ngại cạnh tranh không lành mạnh giữa các trường

ThS Phạm Thái Sơn - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM - suy đoán: "Có lẽ do các thí sinh đã đăng ký học ở cao đẳng, trung cấp rồi chăng?

Những năm qua, thí sinh thường xuyên được nghe tư vấn từ nhiều chuyên gia hướng nghiệp rằng học cao đẳng, trung cấp xong là có việc làm ổn định, nên đã tác động đến các em trong kỳ tuyển sinh năm nay. Nếu như vậy thì đây là tín hiệu đáng mừng chứ không đáng lo".

Tuy nhiên, điều mà ông Sơn lo ngại là sự cạnh tranh không lành mạnh trong tuyển sinh và cố tình làm trái quy chế của các trường đại học.

"Theo đó, với xét tuyển sớm (học bạ, đánh giá năng lực…), nếu các trường đại học không làm đúng theo quy định hướng dẫn của bộ và cho phép thí sinh đóng học phí và nhập học sớm thì số thí sinh này hiện cũng không cần đăng ký nguyện vọng lại trên hệ thống chung nữa" - ông Sơn nhận định.

4. Trên 340.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng

Theo thông tin từ Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, tính đến 12h ngày 19/8, cả nước đã có gần 598.000 thí sinh nhập nguyện vọng trên tổng số 941.300 thí sinh đăng ký xét tuyển (còn 343.300 thí sinh, tương đương 36,5% chưa nhập nguyện vọng).

Tổng số lượng nguyện vọng đã nhập lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT là gần 2,9 triệu. Trung bình mỗi thí sinh có 4,82 nguyện vọng. Đến thời điểm này, Hệ thống hoạt động tốt, không có sự cố bất thường xảy ra. Các hướng dẫn trên hệ thống mạch lạc nên thí sinh thao tác thuận lợi.

Theo kế hoạch, thí sinh cần hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17h ngày 20/8.

Trong công văn mới đây gửi Sở GD&ĐT các tỉnh thành cùng các cơ sở đào tạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu nhắc nhở thí sinh phải thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối để tránh các rủi ro về kỹ thuật (nếu có).

Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 (kể cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại cơ sở đào tạo) đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên Hệ thống).

Thí sinh sau khi đăng ký xét tuyển vẫn tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian quy định, không giới hạn số lần. Sau 17h ngày 20/8, Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo. Khi đó, thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

> Cập nhật về mức học phí tại các trường đại học phía Nam năm 2022

> TOP 7 lưu ý trước khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2022

Theo Kênh tuyển sinh tổng hợp