Trong kì thi Olympic Vật lý châu Á 2022, nhiều học sinh Việt Nam đoạt giải trong đó có huy chương bạc, đồng cùng nhiều bằng khen khác.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến thiếu sót trong kỳ thi học sinh giỏi

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến thiếu sót trong kỳ thi học sinh giỏi

Ngày 23/5 mới đây, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn, yêu cầu Sở GD-ĐT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm...

Trong 8 học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á 2022, một em đoạt huy chương bạc, hai em huy chương đồng, còn lại được trao bằng khen.

Theo kết quả ngày 31/5 từ ban tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2022, huy chương bạc thuộc về Lê Minh Hoàng (lớp 12), còn chủ nhân của hai giải đồng là Vũ Ngô Hoàng Dương (lớp 11) và Võ Hoàng Hải (lớp 10). Cả ba em đều là học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Học sinh Việt Nam đoạt nhiều giải Olympic Vật lý châu Á - Ảnh 1

Học sinh Việt Nam đoạt nhiều giải Olympic Vật lý châu Á

Phùng Công Hiếu (lớp 12, THPT chuyên Vĩnh Phúc), Nguyễn Đăng Phúc (lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh), Võ Trương Thiên Kỳ (lớp 12, THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên), Nguyễn Tuấn Minh (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên), Cao Văn Đông (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) nhận bằng khen.

Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 8, sau Trung Quốc, Nga, Australia, Đài Loan, Kazakhstan, Ấn Độ và Thái Lan. Chỉ ba quốc gia có huy chương vàng, cũng là ba nước giữ vị trí cao nhất.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2022 được tổ chức từ 23 đến 31/5 với sự tham gia của 218 thí sinh đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi năm nay do Ấn Độ đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển Việt Nam dự thi tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Gỡ nút thắt môn lịch sử cấp THPT bằng cách nào?

Sinh viên ngành toán đoạt huy chương vàng môn lặn tại SEA Games 31

Theo VnExpress