Sáng 17.7, các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội đã bắt đầu bài thi đầu tiên là môn Ngữ Văn. Thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, các em thi Ngoại ngữ trong 60 phút. Thí sinh làm bài môn Toán vào sáng 18/7.

> Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2020 mới nhất 

> Nhiều trường ngoài công lập Hà Nội tuyển sinh lớp 10 bằng điểm thi

Những bạn dự thi vào trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, tiếp tục làm bài môn chuyên vào chiều 18/7 hoặc sáng 19/7.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội có nhiều thay đổi nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh, đặc biệt sau thời gian việc học bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

Trong đó, số lượng môn thi giảm từ 4 xuống 3. Sĩ tử chỉ thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, nếu không đăng ký xét tuyển vào trường, lớp chuyên. Điều chỉnh này được đưa ra sau kiến nghị của thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội.

Học sinh tại Hà Nội bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập - Ảnh 1

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Xem thêm: Những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội 

Năm nay, toàn thành phố có hơn 104.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, khoảng 15.000 em không đăng ký dự thi tuyển sinh. Như vậy, 89.000 thí sinh sẽ cạnh tranh 65.000 suất học tại trường công lập.

Theo ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội), mức độ cạnh tranh cao thường thuộc về một số trường tốp đầu như Chu Văn An, Kim Liên, Yên Hòa, Nhân Chính, Thăng Long, Việt Đức…

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, dự kiến, 62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 2,6% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập tự chủ, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX và 7,9% số học sinh tham gia học nghề.

UBND TP Hà Nội vừa điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Theo đó, mỗi học sinh sẽ có 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường chuyên trực thuộc sở GD-ĐT. 

Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép học sinh được đổi khu vực tuyển sinh 1 lần, với điều kiện đổi khu vực tuyển sinh với cả 2 nguyện vọng. Ngoài ra học sinh có thể dự tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường ngoài công lập (không khống chế nguyện vọng).

Xem chi tiết những mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội TẠI ĐÂY.

Theo ZING