UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Một loạt tỉnh, thành công bố lịch tựu trường năm học mới

Một loạt tỉnh, thành công bố lịch tựu trường năm học mới

Trong số hơn 10 địa phương đã có kế hoạch thời gian năm học thì phần lớn đều bám sát khung của Bộ GD-ĐT, thay vì mỗi nơi tựu trường một thời điểm, tùy theo...

Ngày 15.8, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp học trên sẽ đồng loạt tựu trường ngày 29.8, riêng lớp 1 tựu trường vào 22.8. Các trường thống nhất tổ chức khai giảng năm học mới vào 5.9.

Học sinh ở Hậu Giang tựu trường từ ngày nào? - Ảnh 1

Học sinh ở Hậu Giang tựu trường từ ngày nào?

Bậc giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học mới bắt đầu từ 5.9.2022, kết thúc vào 31.5.2023. Hệ giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), năm học mới bắt đầu vào 5.9.2022 và kết thúc vào 31.5.2023 đối với các lớp 6, 7, 10; còn lớp 8, 9, 11, 12 năm học mới sẽ bắt đầu vào 5.9.2022 và kết thúc vào 13.5.2023.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu xét các đơn vị công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 30.6.2013; đồng thời, hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trước 31.7.2023.

> Vì sao Bộ GD-ĐT đề xuất chưa tăng học phí, trường vẫn tăng?

> Chuyện học văn mẫu - Sẽ triệt tiêu nạn dạy và học “rập khuôn”?

Theo Báo Thanh Niên