Vì nhiều học sinh chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 nên trường THCS-THPT Lương Thế Vinh tại Hà Nội đã kiến nghị dời thời gian học tập trung sang năm 2022.

hoạt động giảng dạy

Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh xin lùi thời gian đón học sinh

Ngày 6/12, học sinh các khối 10, 11, 12 của Hà Nội được trở lại trường trực tiếp. Quyết định này khiến nhiều phụ huynh, giáo viên vừa mừng vừa lo.

Tối 4/12, cô Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, cho biết ngay khi biết quyết định của thành phố, nhiều phụ huynh của trường đã có ý kiến lo lắng vì thời điểm đến trường, học sinh chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Cô Dương cho hay ngay trong sáng 4/12, lãnh đạo nhà trường đã họp và quyết định làm đơn kiến nghị gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND Hà Nội xin phép cho nhà trường được lùi thời gian đón học sinh.

"Thời gian dài vừa qua, học sinh đã làm quen và học ổn định với hình thực trực tuyến. Thầy cô cũng đã có giáo án phù hợp. Nhà trường đã xây dựng được hệ thống kiểm tra, đánh giá hạn chế việc gian lận. Do đó, thời gian đến trường trực tiếp lùi lại một vài ngày nữa cũng không ảnh hưởng gì", nữ hiệu phó nói.

Hiệu phó nhà trường cho hay quyết định xin lùi thời gian đến lớp này được đông đảo phụ huynh ủng hộ, thống nhất.

"Đến nay, học sinh của trường mới tiêm xong mũi vaccine phòng Covid-19 đầu tiên được 19 ngày. Khoảng ngày 21/12, các em mới bắt đầu tiêm mũi 2. Sau khi tiêm mũi 2 phải chờ ít nhất 14 ngày cơ thể mới có kháng thể tốt nhất. Chúng tôi sẽ kiến nghị lùi thời gian đi học trực tiếp của học sinh trường mình đến sau ngày 1/1/2022", cô Văn Thùy Dương cho biết.

Hà Nội: Trường học sẽ tạm thời phong tỏa nếu xuất hiện F0

TP.HCM: Các trường học đẩy nhanh tiến độ quá trình chuẩn bị

Theo Zingnews