Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đến chiều thứ 6 ngày 28/2, Thành phố sẽ có quyết định cụ thể về việc cho học sinh đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ như hiện nay.

Phòng tránh dịch Covid 19, TP.HCM dừng tổ chức 3 cuộc thi tài năng

Hà Nội dự kiến tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 ngày 1/6

Sáng 26/2, trao đổi với phóng viên về việc liệu Thành phố có quyết định cho học sinh đi học vào ngày 2/3, như thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 21/2 hay không, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đến chiều thứ 6 ngày 28/2, Thành phố sẽ có quyết định cụ thể.

Hà Nội: Chiều 28/2, Thành phố quyết định thời điểm học sinh trở lại trường - Ảnh 1

Những ngày cuối tuần tháng 2, các trường tiếp tục khử khuẩn, vệ sinh trường lớp (Nguồn ảnh: Internet)

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, việc cho học sinh đi học trở lại như thế nào phải căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 có an toàn hay không.

“Phải khẳng định đến giờ phút này Thành phố chưa có trường hợp nào phát hiện lây chéo. Bên cạnh đó, những trường hợp đi từ vùng dịch về được kiểm soát chặt chẽ và đều chủ động cách ly”, ông Chung nói.

Trước đó, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 21/2, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, qua nguyện vọng của đại bộ phận giáo viên, phụ huynh, Thành phố quyết định sinh viên, học sinh nghỉ hết tháng 2.

Như vậy, học sinh, sinh viên nghỉ tới ngày 1/3 và đến ngày 2/3, Thành phố chuẩn bị mọi điều kiện vật chất cho các cháu đi học lại.

Còn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày 24/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3; riêng khối mầm non, tiểu học có thể nghỉ thêm 1-2 tuần.

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng cho rằng tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên chưa thể quyết cho học sinh đi học trở lại vào thời gian cụ thể ngay tại cuộc họp này (ngày 24/2), mà cần chờ đến ngày 27-28/2 mới “chốt” vấn đề này.

Theo Dân trí