Ngày 20.1, GS.TS Huỳnh Văn Sơn - tiến sĩ Tâm lý học - đã chính thức được bầu chức Hiệu trưởng trường Đại học Sư Phạm TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại học Quốc Gia TP.HCM có tân Phó Giám Đốc

Đại học Quốc Gia TP.HCM có tân Phó Giám Đốc

Ngày 14/1, Thủ tướng chính thức bổ nhiệm PGS.TS Vũ Hải Quân (47 tuổi) làm Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn làm Hiệu trưởng trường ĐH Sư Phạm TP.HCM - Ảnh 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận GS Huỳnh Văn Sơn giữ chức Hiệu trưởng từ ngày 11/1

Hiện nay, ban giám hiệu Đại học Sư phạm TP HCM chỉ có một Hiệu trưởng, trường đang làm thủ tục để bổ nhiệm các hiệu phó.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, 45 tuổi, quê Tiền Giang, tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP HCM chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục rồi lấy bằng thạc sĩ Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông Sơn làm nghiên cứu sinh và lấy bằng tiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam năm 2003, được bổ nhiệm giáo sư năm 2019.

GS Sơn từng là Trưởng bộ môn Tâm lý học - Giáo dục học mầm non, trường Trung học Sư phạm Mầm non TP HCM, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2. Tiếp đó, ông làm giảng viên rồi Trưởng khoa Tâm lý học, Phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP HCM.

GS Huỳnh Văn Sơn làm chủ biên, tác giả trên 60 đầu sách, giáo trình, sách tham khảo lĩnh vực văn hóa học đường, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng mềm, tâm lý học đường, hướng nghiệp, tâm lý sư phạm, giáo dục mầm non...

Hồi cuối năm ngoái, TS Nguyễn Thị Minh Hồng, người giữ chức Hiệu trưởng Đại học Sư phạm từ tháng 8/2018 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Theo VnExpress