Giới thiệu chung

Phần Lan (tiếng Phần Lan gọi là Suomi) nằm ở Bắc Âu, giữa vĩ tuyến 60 và 70 độ Bắc. Một phần tư tổng diện tích của nó nằm ở phía Bắc vòng Bắc Cực. Phần Lan tiếp giáp với các nước Thụy Điển, Na Uy, và Nga trên đất liền, và Estonia ở bên kia Vịnh Phần Lan.


Phần Lan là một nước cộng hòa, gia nhập Liên Minh Châu Âu vào năm 1995. Dân số 5.3 triệu người. Thủ đô Helsinki có 561.000 dân. Phần Lan là một nền kinh tế công nghiệp tiên tiến: ngành công nghiệp kim loại, cơ khí, và điện tử đóng góp khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu, ngành chế biến lâm sản chiếm khoảng 20%. Phần Lan là một trong những nước dẫn đầu trong sử dụng internet. Ngày nay, số ngườI sử dụng điện thoại di động đã nhiều hơn điện thoại cố định.

 

Giới thiệu đất nước Phần Lan - Ảnh 1


Rừng bao phủ khoảng 75% diện tích của Phần Lan, và diện tích mặt nước mà chủ yếu là hồ chiếm gần 10%. Phần Lan là nước có nhiều rừng nhất châu Âu với 23 triệu héc ta có rừng che phủ. Có khoảng 190.000 hồ và khoảng 180.000 hòn đảo. Quần đảo lớn nhất của châu Âu, bao gồm tỉnh tự trị Alands Islands, nằm ngoài bờ biển phía Tây-Nam.

 

Giới thiệu đất nước Phần Lan - Ảnh 2

 

Điều kiện học tập

Giáo dục được đánh giá cao ở Phần Lan, và đặt tiêu chuẩn cao cho giáo dục là một trong những nền tảng của chiến lược quốc gia được xây dựng trên cơ sở lòng mong muốn phát triển đất nước thành một xã hộI thông tin.

Sinh viên nước ngoài muốn học tập và đào tạo ở Phần Lan sẽ có được một môi trường học tập an toàn, cho dù có nhiều khác lạ, để phát triển tri thức và chuyên môn, cũng như phát triển nhân cách qua quá trình sống trong một nền văn hóa ở một nước ngoài.

 

Giáo dục đại học ở Phần Lan