Giao Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng

Học sinh tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2015 tại thị xã La Gi, Bình Thuận - Ảnh: Trần Huỳnh

Ngày 9-2, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ GD-ĐT truyền đạt ý kiến trên của Phó thủ tướng.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, Luật giáo dục nghề nghiệp vừa được Quốc hội thông qua tháng 11-2014 đã quy định hệ đào tạo CĐ thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp chứ không còn thuộc hệ thống giáo dục ĐH như trước đây.

Mặt khác, Luật giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7 trùng với thời điểm dự kiến tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Trong khi Thủ tướng chưa giao cơ quan nào chính thức quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp nên Bộ GD-ĐT không thể tự ban hành quy chế tuyển sinh CĐ đồng thời với quy chế tuyển sinh ĐH như mọi năm.

Do vướng mắc này, Bộ GD-ĐT đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị để Bộ GD-ĐT được tiếp tục ban hành quy chế tuyển sinh ĐH có cả phần tuyển sinh CĐ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị sẵn sàng để ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ và chỉ chờ ý kiến của Thủ tướng.

“Giờ đã có ý kiến chính thức của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nên Bộ GD-ĐT sẽ gấp rút tiến hành các công việc liên quan để có thể ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ trong tuần này. Các trường CĐ có thể yên tâm thực hiện kế hoạch tuyển sinh như dự kiến, không lo bị chậm trễ", thứ trưởng Ga nói.

Thực tế, khi hệ CĐ không còn thuộc hệ thống giáo dục ĐH, đã có ý kiến lo ngại việc tuyển sinh CĐ có thể sẽ bị buông lỏng.

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, khi quy chế tuyển sinh năm 2015 của hệ thống CĐ vẫn tương đồng với quy chế tuyển sinh ĐH, tới đây dù hệ thống giáo dục nghề nghiệp (trong đó có hệ CĐ) được giao cho cơ quan nào quản lý cũng thấy rất rõ quyết tâm của Chính phủ trong bảo đảm chất lượng của hệ đào tạo này.

Theo Tuổi Trẻ, tin gốc: http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/20150209/giao-bo-gddt-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-cao-dang/709668.html

Thông tin tuyển sinh 2015, tuyển sinh CĐ, quy chế tuyển sinh