Trong 688.466 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2018 thì có đến 304.494 thí sinh - gần một nửa trong số đó phải tham gia điều chỉnh nguyện vọng.

Điểm chuẩn nhiều trường sẽ giảm sau khi kết thúc điều chỉnh nguyện vọng

Kết thúc thay đổi nguyện vọng nhiều thí sinh lựa chọn được trường mình mong muốn

Số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

10 ngày điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học đã kết thúc từ 17h ngày 28/07/2018. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có đến 304.494 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, trong đó có 230.435 thí sinh điều chỉnh online trực tuyến trên hệ thống dữ liệu chung, 74.049 thí sinh điều chỉnh trực tiếp qua phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại các điểm quy định là các trường THPT hoặc các Phòng GD&ĐT.

Gần một nửa thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018

Thời gian thí sinh xét tuyển trực tuyến kết thúc sớm hơn, từ 17h ngày 26/07. Nếu thí sinh nào chưa điều chỉnh nguyện vọng sau thời điểm này mà vẫn có nhu cầu thì tiếp tục điều chỉnh bằng cách viết trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng, sau đó Sở GD&ĐT sẽ cập nhật thông tin điều chỉnh lên hệ thống. Số liệu điều chỉnh sẽ được các Sở cập nhật trong vài ngày tới.

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ở một số ngành cụ thể

Được biết, năm nay, tổng thí sinh đăng ký xét tuyển là 688.466, như vậy, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh chiếm 44,23%, trong khi đó, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong năm 2017 là 46,48%, giảm khoảng 2,6%.

Thống kê sơ bộ cũng cho thấy, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều nhất, 739.040 nguyện vọng, do một thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng. Nguyện vọng vào ngành Sư phạm khá lớn so với chỉ tiêu: tổng số có 125.269 nguyện vọng, trong đó 43.928 nguyện vọng 1 trong khi chỉ có 35.599 chỉ tiêu.

Gần một nửa thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018

Được biết, số nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm năm nay tương đương năm ngoái, cũng đều khoảng trên 43.000, nhưng năm ngoái điểm sàn ngành Sư phạm là 15,5 điểm như tất cả các ngành khác, còn năm nay khối Sư phạm có điểm sàn là 17 điểm, khá cao so với phổ điểm của kỳ tuyển sinh đại học 2018.

Như vậy, có thể dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2018 khối ngành Sư phạm không chỉ cao hơn nhiều so với năm ngoái mà còn ở mức khá so với các khối ngành khác (do đề năm nay khó).

Sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 từ ngày 03 - 05/08. Trước 17h ngày 6/08, các trường sẽ phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.Trước 17h ngày 12/08 (tính theo dấu bưu điện), thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 cho các trường, nếu không sẽ bị coi như không trúng tuyển.

Theo VTV News - Kênh Tuyển Sinh

Nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2018 khá cao

Sai phạm điểm thi ở Hà Giang, Sơn La khiến chất lượng đầu vào đại học đáng lo ngại