TTheo quy định của Bộ GD&ĐT, 00h ngày 26/07 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến đã kết thúc. Tuy nhiên, trong quá trình điều chỉnh, một số thí sinh xóa nhầm nguyện vọng cũ ra khỏi danh sách nguyện vọng muốn đăng ký vào. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh có thể lựa chọn được trường mình mong muốn.

Danh sách 88 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào Đại học Hà Nội năm 2018

Học Cao đẳng chỉ 2,5 năm - Tiết kiệm thời gian và chi phí học tập

Vào 17h ngày 28/07, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp sẽ kết thúc. Sau đó, các trường sẽ lọc ảo, tính toán và công bố điểm chuẩn chậm nhất là ngày 06/08.

Theo ghi nhận của một số Sở GD&ĐT, đã xảy ra tình trạng một số thí sinh điều chỉnh NV trực tuyến nhưng nhầm thao tác nên lỡ tay xóa khỏi danh sách nguyện vọng muốn đăng ký vào.

Kết thúc thay đổi nguyện vọng nhiều thí sinh lựa chọn được trường mình mong muốn

Về vấn đề này, các Sở GD&ĐT đang xem xét liệu cho thí sinh đăng ký bổ sung bằng phiếu trực tiếp tại trường phổ thông.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT cho phép các trường tuyển sinh nhiều đợt và nhiều phương thức xét tuyển như: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018, xét tuyển dựa vào học bạ THPT, bài thi đánh giá năng lực,...Điều này giúp tăng cơ hội đỗ vào trường ĐH mà thí sinh mong muốn.

Kết thúc thay đổi nguyện vọng nhiều thí sinh lựa chọn được trường mình mong muốn

Đặc biệt, thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng không giới hạn số lượng, số trường và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất).

Theo thống kê, hơn 688.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm, tăng 7,5% so với năm trước. Phần lớn dùng 3 nguyện vọng để xét tuyển. 

Theo Kênh 14 - Kênh tuyển sinh

Lùm xùm gian lận điểm thi ở Hà Giang có ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển ĐH - CĐ không?

Thời gian làm thủ tục nhập học chỉ có 6 ngày