Vào lúc 17h chiều 20.8 thì hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng cho kì tuyển đại học - cao đẳng 2022 đã chính thức khép lại. Theo ghi nhận của Bộ GD-ĐT thì có gần 35% thí sinh bỏ xét tuyển.

Hơn 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2022

Hơn 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2022

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT thì tính đến 17h ngày 19/8 thì vẫn còn hơn 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022.

Chỉ hơn 616.000 trong tổng số gần 942.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhập nguyện vọng lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo số liệu trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h ngày 20/8, sau gần một tháng mở chức năng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 là 941.760 em. Tuy nhiên, chỉ có 616.044 thí sinh nhập nguyện vọng xét tuyển. Tổng số nguyện vọng là 3.094.572. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5,02 nguyện vọng.

Như vậy, có đến 325.716 em không nhập nguyện vọng lên hệ thống. Các thí sinh này đã mất quyền đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2022.

Gần 35% thí sinh bỏ xét tuyển đại học 2022 - Ảnh 1

Gần 35% thí sinh bỏ xét tuyển đại học 2022

Việc có gần 326.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học được chuyên gia về tuyển sinh đánh giá là nhiều nhưng có thể xảy ra.

Lãnh đạo Phòng Đào tạo một trường đại học ở Hà Nội cho rằng có thể các thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống do đã tìm được hướng học tập khác như chuyển sang học nghề ở các trường cao đẳng, trung cấp.

"Sau khi các trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, nhiều thí sinh không đạt mức sàn nên không đăng ký nguyện vọng nữa mà chuyển hướng phù hợp hơn", ông nói và coi đây cũng là một bước lọc ảo. Thống kê điểm sàn các trường đại học, mức thấp nhất là 14-15 và cao nhất lên tới 28,5.

Một số thí sinh có điểm cao nhưng vẫn chọn học cao đẳng. Minh Hiếu, thí sinh ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ, đăng ký xét tuyển, đạt tổng 27 điểm tổ hợp C00 (Ngữ văn 8, Lịch sử 10, Địa lý 9), nhưng quyết định không nhập nguyện vọng lên hệ thống, chuyển hướng học Cao đẳng Y tế Phú Thọ để "được học gần nhà, tiết kiệm chi phí, giảm cạnh tranh cơ hội việc làm sau khi ra trường so với học ở thủ đô".

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo), suốt quá trình thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay hệ thống hoạt động bình thường. Đại diện của Bộ cũng cho rằng ngoài vấn đề điểm thi và đổi định hướng sang học ở các trường cao đẳng nghề, có thể có những thí sinh đăng ký nhưng không nhập nguyện vọng do quyết định du học. Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, việc du học cũng sôi động hơn. Tuy nhiên, hiện bộ chưa đưa ra nhận định vì sao có đến hàng trăm ngàn thí sinh từ chối đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Năm 2022 là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả các nguyện vọng theo các phương thức xét tuyển khác nhau lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và đào tạo hoàn toàn theo hình thức trực tuyến.

Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển (kể cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại các trường) đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của bộ (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo điều 8 của quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên hệ thống).

Từ ngày 21-8 đến 17h ngày 28-8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển (đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thực hiện theo quy định của các trường). Đến thời điểm đó, hệ thống mới mở chức năng nộp lệ phí xét tuyển để thí sinh vào nộp lệ phí.

Lịch nộp lệ phí theo tỉnh, thành như sau:

Thời gian Tỉnh, thành
Từ 21/8 đến
17h ngày 26/8
Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.
Từ 22/8 đến
17h ngày 27/8
Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.
Từ 23/8 đến
17h ngày 28/8
Tỉnh, thành còn lại.

> Cập nhật về mức học phí tại các trường đại học phía Nam năm 2022

> TOP 7 lưu ý trước khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2022

Theo Kênh tuyển sinh tổng hợp