Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, du học

Để được chấp nhận vào các trường đại học của Mỹ ứng viên phải tốt nghiệp chương trình PTTH hoặc một chương trình cao đẳng chuyển tiếp và phải có khả năng sử dụng tiếng Anh.  Ngoài ra, rất nhiều các trường đại học của Mỹ còn yêu cầu ứng viên phải đạt điểm yêu cầu của một số kỳ thi đầu vào như SAT hoặc ACT (Kỳ thi chuẩn hoá cho việc đăng ký vào một số đại học tại Mỹ).

 

yeu cau tieng anh khi du hoc my, di du hoc my, cac cau hoi du hoc my

Hình minh hoạ, chủ đề du học Mỹ

 

Thông thường các trường đại học, đặc biệt là các trường danh tiếng thường chọn nhữn ứng viên có kết quả tốt nghiệp PTTH tốt. Tuy nhiên, yêu cầu và tỉ lệ chấp nhận vào các trường đại học rất đa dạng nên các ứng viên có kết quả bình thường vẫn có rất nhiều cơ hội. Điểm cần lưu ý là các trường đại học Mỹ không chấp nhận sinh viên dưới 17 tuổi.



Tiếng Anh cũng là một điều kiện khi nộp đơn vào các trường đại học Mỹ. TOEFL  IELTS được đa số các trường của Mỹ chấp nhận như hai chứng chỉ quốc tế đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh. Một số ít các trường có thể chấp nhận các kỳ thi khác hoặc sử dụng bài thi trắc nghiêm tiếng Anh riêng cho việc tuyển sinh. 



SAT được sử dụng rộng rãi tại Mỹ để đánh giá các kỹ năng mềm giúp cho sinh viên thành công trong học tập. SAT không phải bắt buộc với tất cả các trường. Nhiều trường không quy định phải thi SAT mà chỉ yêu cầu người xin đủ điểm IELTS hoặc TOEFL. 



Học sinh học hết PTTH tại Việt Nam có thể lựa chọn vào thẳng năm thứ nhất đại học tại các trường của Mỹ hoặc học qua chương trình Associate Degree (tạm dịch là chương trình cao đẳng chuyển tiếp). Hoàn tất chương trình Associate Degree (2 năm) sinh viên có thể được vào luôn năm thứ 3 đại học. Chương trình này được giảng dạy tại các trường cao đẳng và cao đẳng cộng đồng.



Ứng viên cần chú ý khi nộp hồ sơ xin học. Ngoài bằng tốt nghiệp và đơn xin học, ứng viên phải viết thư trình bày và thư giới thiệu. Thư trình bày nguyện vọng phải do chính ứng viên viết bằng tiếng Anh. Khi viết thư, cần lưu ý không cần quá dài mà phải tập trung vào những điểm chính. Thư giới thiệu phải được ít nhất 2 người giới thiệu. Người giới thiệu có thể là hiệu trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm của trường PTTH nơi học sinh đã học hoặc người biết rõ ứng viên nhưng không phải là người thân. 



Cùng với những điều kiện trên, khi xin học tại các trường đại học Mỹ các ứng viên còn phải xác nhận khả năng tài chính.  Đơn này do bố mẹ hoặc người bảo lãnh tài chính ký tên và thể hiện rõ nguồn tài chính chi trả cho học sinh.

Kỳ nhập học tại các trường Mỹ vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 và tháng 8 hoặc tháng 9. Hạn chót nhận hồ sơ do từng trường quy định nhưng thông thường khoảng 2 tháng trước khi kỳ nhập học bắt đầu.

Du học, học bổng, hội thảo du học, thông tin du học, visa du học

Đăng ký nhận thông tin du học qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn duhochoaky)