Dự kiến điểm chuẩn đại học 2020 sẽ tăng so với năm 2019. Do đó, các thí sinh cần phải cân nhắc kỹ việc lựa chọn cũng như điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Đây được xem là cơ hội mang tính quyết định và then chốt duy nhất để đảm bảo suất học đại học đúng ngành mình yêu thích.

Có nên thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2020?

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2020

Theo nhận định của các chuyên gia tuyển sinh, từ thực tế điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, tổ hợp các môn xét tuyển ĐH tăng khoảng 3 - 4 điểm so với năm ngoái. Các sĩ tử năm nay nên suy nghĩ thật kỹ có nên quyết định thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học hay không.

Điểm thi cao nhưng đừng "ảo tưởng"

Nói về phổ điểm thi THPT năm nay, nhiều ý kiến cho rằng phổ điểm năm nay ở mức cao là hợp lý, bởi kỳ thi năm nay là kỳ thi tốt nghiệp chứ không phải kỳ thi với 2 mục tiêu như trước. Vậy nên, đề thi không phân hóa rõ rệt như trước mà chỉ ở mức độ để xét tốt nghiệp.

điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020

Điểm thi cao nhưng chưa chắc đậu ĐH, quan trọng là đăng ký nguyện vọng như thế nào

So với năm 2019, điểm thi tốt nghiệp theo từng môn năm nay tăng mạnh, nhất là mức từ 8, 9 điểm trở lên. Điểm xét tuyển ĐH theo tổ hợp dự kiến cũng sẽ tăng chóng mặt. Theo nhận định của một số chuyên gia tuyển sinh, phổ điểm này dễ khiến thí sinh “ảo tưởng” vì điểm cao, do đó thí sinh phải rất thận trọng khi tham gia xét tuyển bởi vì điểm thi và điểm xét tuyển các Trường công lập năm nay cao hơn năm ngoái khá nhiều. Các thí sinh không nên chủ quan và dựa vào điểm năm ngoái để xét tuyển.

Điều chỉnh nguyện vọng phù hợp

Theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH một lần trong thời gian từ ngày 9/9 – 18/9.

Thời điểm này, việc đăng ký xét tuyển bằng điểm thi trở nên rủi ro bởi tỉ lệ chọi rất lớn khi đăng ký vào những trường top đầu. Vậy nên, thí sinh nên ưu tiên chọn phương thức xét tuyển học bạ bởi đây là lựa chọn thông minh giúp thí sinh an tâm trúng tuyển ĐH mà không cần bận tâm về tỉ lệ chọi, điểm thi tốt nghiệp.
Đại học Gia Định (GDU) hiện là cái tên được nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và điều chỉnh nguyện vọng để nắm chắc tấm vé học ĐH. Thí sinh cần lưu ý thời gian xét tuyển vào GDU để có quyết định ngay vì nếu chờ đợi có thể sẽ hết chỉ tiêu vì lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào GDU hiện đang tăng lên nhanh chóng và chỉ tiêu ở các ngành sẽ không còn nhiều.

Để nắm chắc cơ hội trúng tuyển đại học, xét tuyển học bạ vẫn là phương thức được ưu tiên tận dụng. Mùa tuyển sinh 2020, GDU lấy phương thức xét tuyển học bạ là phương thức chính với tiêu chí tổng điểm 3 môn học kì I lớp 12 chỉ từ 15 điểm áp dụng xét tuyển bằng học bạ THPT cho tất cả 45 ngành và chuyên ngành đào tạo. Đối với thí sinh thì xét tuyển học bạ THPT chính là "tấm thẻ" quyền năng giúp thí sinh đến gần hơn với cánh cửa ĐH. Thay vì lo lắng, thấp thỏm chờ đợi kết quả xét điểm thi THPT, hãy chủ động chọn cho mình hướng đi nhẹ nhàng bằng xét tuyển học bạ.

thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Đăng ký nguyện vọng vào GDU để cầm chắc tấm vé học ĐH ngành yêu thích

Trước thông tin nhiều trường ĐH tăng học phí ở thời điểm dịch COVID-19 gây khó khăn cho mọi mặt của cuộc sống thì có lẽ trường GDU là trường hợp hiếm hoi áp dụng mức học phí chỉ 11 triệu/HK kể từ năm học 2020-2021, hiện là mức học phí thấp nhất trong các trường đào tạo ngoài công lập và cam kết không tăng trong suốt quá trình thí sinh theo học. Ngoài ra GDU còn hết sức hỗ trợ tân sinh viên với nhiều chính sách ưu đãi như: 250 suất học bổng “Đại sứ GDU” ưu đãi 20% học phí học kì I cho tân sinh viên K14 kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8/2020. Tiếp nối là những là chương trình combo quà tặng cho thí sinh đến hoàn thành thủ tục nhập học tại GDU diễn ra liên tục gồm: “Quà tặng giảng đường” (1 áo đồng phục, 1 balo và 1 sổ tay) từ 19/8 đến 26/8 và chương trình “Nhập học sớm thì phải kool” diễn ra từ 28/8 - 8/9/2020 thí sinh được chọn 1 trong 2 combo quà tặng gồm: 1 balo + 1 sổ lưu bút hoặc 1 áo + 1 sổ lưu bút. Và còn nhiều chương trình ưu đãi khác sẽ diễn ra trong thời gian tiếp theo.

Ngoài ra, GDU rút ngắn chương trình đào tạo còn 3 năm, giúp cho sinh viên sớm hoàn thành chương trình học và sớm ra trường làm việc. Ngoài ra, nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp thông qua các kênh kết nối doanh nghiệp của trường, với mức lương khởi điểm lên đến 120.000.000 triệu/năm thông qua các hình thức như: hội thảo, sự kiện, ngày hội việc làm… để sinh viên có cơ hội lựa chọn và tiếp cận việc làm nhanh và sớm nhất.

Theo Cổng thông tin tuyển sinh Đại học Gia Định