Tuyển sinh 2015: Điểm tin giáo dục sáng 29/12

Trao giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014; 20 năm thực hiện chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cảnh; Thức ăn nhanh làm giảm thành tích học tập…là những thông tin giáo dục sáng nay.

Trao giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014

Sáng 28/12, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học (Eureka) năm 2014. Cuộc thi tiếp nhận 517 đề tài, ở 11 lĩnh vực của sinh viên 36 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giải đặc biệt trị giá 15 triệu đồng, được trao tặng nhóm sinh viên của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) với đề tài "Xây dựng hệ thống tóm tắt vi-đê-ô dựa vào các phương pháp phân tích ảnh hai chiều". Ban tổ chức trao tám giải nhất, 12 giải nhì, 14 giải ba và 28 giải khuyến khích tặng các tác giả đoạt giải thưởng và chuyển giao ba công trình khoa học có tính ứng dụng vào thực tiễn cao cho Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, trực thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Thức ăn nhanh làm giảm thành tích học tập

Một khảo sát vừa được công bố trên tạp chí Clinical Pediatrics của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH bang Ohio cho thấy những học sinh thường xuyên dùng thức ăn nhanh có thành tích học tập giảm sút so với học sinh khác. GS Kelly Purtell đã khảo sát trên 11.740 học sinh 10-11 tuổi và nhận thấy rằng việc dùng thường xuyên hamburger, khoai tây chiên khiến thành tích học tập suy giảm ở các môn toán, tập đọc và khoa học.

Theo đó, lúc lên 13 tuổi, điểm số học tập của các em này giảm 20% so với trẻ ít dùng dạng thực phẩm nêu trên. Nhóm dùng nhiều thức ăn nhanh được ghi nhận ở mức ăn mỗi ngày (chiếm 10%) và ăn từ 4 đến 6 lần mỗi tuần (10%). Việc suy giảm thành tích học tập được giả định là do thức ăn nhanh chứa nhiều chất béo và đường nhưng thiếu một số chất dinh dưỡng cần thiết, như sắt. Khẩu phần ăn thường xuyên như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và trí nhớ của trẻ.

Hỗ trợ vé máy bay du học ngành quản trị khách sạn

Chương trình áp dụng cho các học sinh nhập học kỳ tháng 1/2015 và tháng 4/2015 tại Thụy Sĩ và Singapore, tháng 2/2015 và tháng 3/2015 tại Australia và New Zealand.  Bên cạnh các chương trình học bổng và quà tặng của các trường, Đức Anh hỗ trợ vé máy bay trị giá đến 500 USD cho các du học sinh ngành quản trị khách sạn - du lịch. Các trường bao gồm:

- Thụy Sĩ: HTMi- Hotel and Tourism Management Institution; SHMS- Swiss Hotel Management School; IHTTI- School of Hotel Management; César Ritz Colleges; Culinary Arts Academy; BHMS Business & Hotel Management School.

- Australia: Blue Mountains International Hotel Management School- BMIHMS; ICHM- International College of Hotel Management, Adeleide; ICMS- International College of Management, Sydney; Le Cordon Bleu- Sydney, Adelaide.

- New Zealand: PIHMS- Pacifc International Hotel Management School; Queenstown Resort College; Le Cordon Bleu- Wellington; AIS-St. Helens.
- Singapore: Học viện quản lý Đông Á (EASB).

Cần đổi mới tuyển sinh đầu vào ngành sư phạm

Đó là đề xuất được nhiều đại biểu đưa ra tại hội thảo “Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam” do khoa Giáo dục - Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM tổ chức vào cuối tuần qua. Các ý kiến cho rằng việc tuyển sinh ngành sư phạm chủ yếu dựa vào điểm bài thi nên không chọn được những người có hạnh kiểm, lòng yêu nghề. Chương trình đào tạo còn dàn trải, thiếu chuyên sâu, thời gian thực tập ngắn.

Các ý kiến đề nghị việc tuyển sinh sinh viên sư phạm sắp tới cần thông qua thi tuyển và phỏng vấn. Cần có chính sách ưu tiên hơn cho sinh viên ngành sư phạm như đảm bảo có việc làm, ký túc xá miễn phí… Cần xây dựng mức lương giáo viên phù hợp vị thế và điều kiện kinh tế-xã hội. Có như thế mới thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành sư phạm.

21/63 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non

Thông tin do Tổng cục Thống kê đưa ra ngày 27/12, tại thời điểm cuối năm học 2013-2014, cả nước có 13.867 trường mầm non; 15.337 trường tiểu học; 10.882 trường THCS và phổ thông cơ sở; 2.758 trường THPT; 242 trường phổ thông dân tộc nội trú; 687 trường phổ thông dân tộc bán trú và 715 trung tâm giáo dục thường xuyên (73 trung tâm cấp tỉnh và 642 trung tâm cấp huyện). Năm học 2013-2014, cả nước có thêm 658 trường mầm non; 449 trường tiểu học; 416 trường THCS và 98 trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tính đến tháng 12/2014, cả nước có 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, trong đó 8 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

TP.HCM tăng hơn 1.300 chuyến xe buýt dịp Tết dương lịch

Theo Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, nhằm phục vụ hành khách trong dịp Tết dương lịch năm 2015, TP dự kiến tăng hơn 1.364 chuyến trên 15 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các bến xe, khu vui chơi. Đồng thời giảm chuyến và tạm ngưng hoạt động các tuyến phục vụ sinh viên trong thời gian nghỉ Tết dương lịch.

Cụ thể, các tuyến giảm chuyến như: Bến xe Chợ Lớn – Đại học Nông Lâm (mã số 6), Bến xe Quận 8 – Đại học Quốc gia (8) và Bến xe An Sương – Đại học Nông Lâm (104) hoạt động theo biểu đồ chạy xe ngày Chủ nhật từ ngày 1/1 – 4/1/2015. Riêng tuyến Công viên phần mềm Quang Trung – Khu Công nghệ cao (55) hoạt động biểu đồ chạy xe ngày thứ Bảy (từ ngày 1/1 – 3/1), biểu đồ chạy xe Chủ nhật (ngày 4/1).

Các tuyến tạm ngưng hoạt động từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 4/1/2015 gồm: 3 tuyến ĐH Bách Khoa - ĐH Khoa học Tự nhiên (mã số 50), Bến Thành - ĐH Quốc Tế (52), Bến Thành - ĐH Tôn Đức Thắng (86). Ngoài ra, các tuyến xe buýt còn lại nếu lượng hành khách tăng đột biến, TP sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa, phục vụ hành khách. Từ ngày 5/1/2015, các tuyến xe buýt sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Trường trung cấp đầu tiên được tuyển sinh ngành Y sỹ y học cổ truyền

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa ký văn bản cho phép Trường trung cấp Tây Sài Gòn được phép tuyển sinh ngành Y sĩ y học cổ truyền (mã số 42720201). Cũng theo văn bản, Trường trung cấp Tây Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp theo đúng quy định hiện hành về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục. Trường trung cấp Tây Sài Gòn tuyển sinh 2015 với 9 ngành như sau: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ may và thời trang, kế toán doanh nghiệp, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính, Y sỹ y học cổ truyền, Quản lý doanh nghiệp và Dược sỹ trung cấp.

20 năm tiếp sức con công nhân đến trường

Ngày 28/12, LĐLĐ TP.HCM tổng kết 20 năm thực hiện chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cảnh (1994 - 2014). Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết thời gian qua, Qũy đã trao 542.157 suất học bổng với tổng giá trị trên 145 tỷ đồng. Qua đó Qũy Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã giúp con công nhân viên chức, lao động vượt khó vươn lên trong học tập. Nhiều em đã vượt khó vào các trường đại học, cao đẳng.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chia sẻ: Năm đầu tiên triển khai chương trình đã thu hút 729/3.374 công đoàn cơ sở tham gia, số tiền vận động được trên 1 tỷ đồng. Đến nay đã có 6.954/16.837 công đoàn cơ sở xây dựng Qũy học bổng chăm lo cho con em công nhân. “Cảm ơn các vị phụ huynh dù khó khăn vẫn không lùi bước, cố gắng nuôi lớn giấc mơ đến trường của con em. Cảm ơn các cháu dù hoàn cảnh khó khăn vẫn không lùi bước, vượt khó vươn lên”, ông Đặng Ngọc Tùng xúc động nói.

Theo Tamguong.vn, tin gốc: http://www.tamguong.vn/hoc/685396/diem-tin-giao-duc-sang-2912-tpot.html

Video được xem nhiều trong tuần: Chương trình học tiếng anh Online:

Click để tìm hiểu chương trình tiếng anh cho người mất căn bản