Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 15-3, ông Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm khảo thí- ĐHQG Hà Nội, cho biết: Thí sinh dự tuyển vào ĐHQG Hà Nội sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào 2 đợt, cụ thể: Tháng 5 và tháng 8-2015. Ngưỡng điếm để thí sinh xét tuyển vào các trường thuộc ĐHQG Hà Nội là 70/140 điểm.

Theo ông Hồng, thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký thi đánh giá năng lực vào đợt 1 tổ chức trong tháng 5, trước kỳ thi THPT quốc gia diễn ra. Hoặc thí sinh có thể đăng ký thi vào đợt 2, sau kỳ thi THPT quốc gia.

Đối với thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường ĐH Ngoại ngữ sẽ dự thi môn Ngoại ngữ vào buổi sáng ngày 30-5-2015 (đợt 1) và buổi sáng ngày 1-8-2015 (đợt 2). Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ quy định thi các môn như: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật phù hợp với yêu cầu đầu vào cho từng chương trình đào tạo. Sau đó, Trường ĐH Ngoại ngữ xác định điểm sàn bài thi đánh giá năng lực theo từng ngành, sau đó lấy trúng truyển theo điểm bài thi ngoại ngữ từ trên xuống.

Sau khi dự thi môn Ngoại ngữ, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi bài thi Đánh giá năng lực vào một trong các buổi thi còn lại

Trên cơ sở kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực, ĐHQG Hà Nội sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp (đến điểm sàn xét tuyển quy định theo ngành học, loại chương trình đào tạo). Kết quả kỳ thi chung tốt nghiệp THPT chỉ là điều kiện để thí sinh nhập học.

Các sinh viên đăng ký vào các chương trình tài năng, chuẩn quốc tế (nhiệm vụ chiến lược), học tập - giảng dạy bằng tiếng Anh, thí sinh phải làm thêm bài kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ. Những thí sinh đủ điều kiện ngoại ngữ theo quy định của đơn vị sẽ được gọi nhập học vào các chương trình này.

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ các năm trước, đăng ký làm bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển sinh 2015 vào ĐHQG Hà Nội.

Đối với những thí sinh không trúng tuyển ở kỳ thi đánh giá năng lực lần 1 có thể tiếp tục thi ở lần 2. Hoặc thí sinh có thể thi cả hai đợt đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức. Ngoài ra, thí sinh có thể bảo lưu kết quả trong kỳ đánh giá năng lực trong vòng 24 tháng.

Ông Sái Công Hồng, đánh giá: "Thí sinh dự kỳ thi riêng của ĐHQG Hà Nội chỉ có tăng nguyện vọng chứ không mất nguyện vọng. Vì thí sinh tham gia kỳ thi riêng của ĐHQG Hà Nội vẫn có cơ hội tham dự kỳ thi THPT quốc gia để có thêm cơ hội sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường khác".

Ngoài ra, theo ông Hồng, ĐHQG Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thí sinh sẽ giảm được tình trạng thí sinh ảo. Đồng thời, ĐHQG Hà Nội sẽ chọn được những sinh viên chất lượng và phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Theo báo Hải Quan, tin gốc: http://www.baohaiquan.vn/pages/dh-quoc-gia-ha-noi-cho-to-chuc-2-ky-thi-danh-gia-nang-luc.aspx

tuyển sinh, tuyển sinh 2015, kỳ thi THPT quốc gia, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp