Đại Học Thái Bình Dương

TBD
(Thai Binh Duong University – TBD)
Thành lập năm: 2008
Tỉnh thành:Khánh Hòa
Địa chỉ:79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Giới thiệu

Được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo  quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phú Nguyễn Tấn Dũng. Trụ sở đầu tiên của trường được đặt tại Số 99, đường Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa.

Với định hướng “Học từ trải nghiệm”, Trường Đại học Thái Bình Dương đã không ngừng phát triển từ cơ sở vất chất, đến đội ngũ cán bộ giảng viên đặc biệt là thành lập các Trung tâm, các Viện đáp ứng chuyên sâu và tốt nhất cho sự học tập và trải nghiệm thực tế của sinh viên cũng như quá trình làm việc - nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ giảng viên

 

Trường có 2 Viện và 4 Trung tâm gồm:

- Viện Phát triển khoa học ứng dụng

- Viện nghiên cứu và hợp tác quốc tế

- Trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hành

- Trung tâm Hàn Quốc học

- Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và cộng đồng

 

Với phương châm phát triển theo đại học ứng dụng, môi trường đại học mà TBD đem lại cho sinh viên không chỉ là nơi để học mà còn là một chốn để ở, để sống và làm thực hành - làm việc hiệu quả. Tháng 12/2016, Trường Đại học Thái Bình Dương khánh thành trụ sở chính tại 79 Mai Thị Dõng. Với môi trường khang trang, hiện đại và khi hoàn thiện nơi đây sẽ là một mô hình LÀNG ĐẠI HỌC hàng đầu tại Việt Nam - một mô mình đại học rất phổ biến hiệu quả trên thế giới

 

VÌ SAO NÊN CHỌN TBD?

 

ỨNG DỤNG CAO – VIỆC LÀM ĐƯỢC ƯU TIÊN

TBD là trường đại học đầu tiên theo định hướng Ứng Dụng Thực Hành tại Việt Nam. Toàn bộ chương trình học được thiết kế theo “đơn đặt hàng” của các doanh nghiệp liên kết. Các doanh nghiệp đồng thời tham gia vào quá trình đào tạo.

Sinh viên TBD ngay từ năm nhất sẽ bắt đầu tham gia thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp liên kết nhằm đảm bảo sinh viên có thể làm việc tốt ngay sau khi ra trường mà không qua tái đào tạo tại doanh nghiệp.

Học phí và học bổng của sinh viên được chính các doanh nghiệp tài trợ. Sinh viên khi ra trường được doanh nghiệp ưu tiên việc làm.

 

TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP HIỆU QUẢ

Mọi sinh viên đều được theo dõi tiến trình phát triển cá nhân và có sự tư vấn nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Mỗi năm, sinh viên TBD còn được tham gia một chuyến du lịch Teambuilding để phát triển các kỹ năng mưu sinh, giải quyết vấn đề, teamwork, lãnh đạo, thấu hiểu bản thân… Đồng thời, Trung Tâm hướng nghiệp của TBD liên tục kết nối sinh viên với các chương trình khám phá tiềm năng bản thân và lựa chọn con đường sự nghiệp thích hợp nhất.

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TIÊN TIẾN

Chương trình học của TBD tập trung vào việc phát triển kỹ năng suy luận và tư duy logic. Giảng viên là người đặt vấn đề và cùng với sinh viên trao đổi, thảo luận để tìm ra các phương pháp sáng tạo nhất để giải quyết vấn đề.

Nâng cao khả năng tự học, khai thác, xử lý thông tin và phản biện của sinh viên. Tăng cường tính chủ động của sinh viên qua việc phát triển kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận, thuyết trình...

 

Phát huy tính năng động sáng tạo trong suốt quá trình học, đề án môn học bắt buộc giúp sinh viên có điều kiện cọ xát thực tế.

 

HỌC TẠI NHA TRANG, LÀM VIỆC TOÀN QUỐC

Sinh viên được học tại Nha Trang - một thành phố biển đẹp, có nhiều danh lam thắng cảnh và rất năng động nhưng sinh viên năm cuối được lựa chọn thực tập hoặc ưu tiên tuyển dụng tại bất kì chi nhánh tại bất kỳ tỉnh thành nào trong hệ thống các doanh nghiệp liên kết.

 

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN – GIAO LƯU QUỐC TẾ:

Không chỉ đào tạo chuyên môn, sinh viên TBD được khuyến khích rèn luyện thể chất và phát triển các năng khiếu văn hóa, văn nghệ. Ngoài ra, mỗi sinh viên đều cần phải tham gia một dự án xã hội để thấu hiểu cộng đồng và hoàn thiện nhân cách.

Sinh viên cũng được trang bị kỹ năng ngoại ngữ để có thể tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế. TBD thường xuyên giới thiệu các bạn sinh viên tham gia các khóa học ngắn hạn/dài hạn với các trường học/tổ chức liên kết trên toàn thế giới.

 

 

 

Được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo  quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phú Nguyễn Tấn Dũng. Trụ sở đầu tiên của trường được đặt tại Số 99, đường Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa.

Với định hướng “Học từ trải nghiệm”, Trường Đại học Thái Bình Dương đã không ngừng phát triển từ cơ sở vất chất, đến đội ngũ cán bộ giảng viên đặc biệt là thành lập các Trung tâm, các Viện đáp ứng chuyên sâu và tốt nhất cho sự học tập và trải nghiệm thực tế của sinh viên cũng như quá trình làm việc - nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ giảng viên

 

Trường có 2 Viện và 4 Trung tâm gồm:

- Viện Phát triển khoa học ứng dụng

- Viện nghiên cứu và hợp tác quốc tế

- Trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hành

- Trung tâm Hàn Quốc học

- Trung tâm Quan hệ...