Ông Vũ Anh Đức được bầu thành chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng tìm hiểu nhé!

Tuyển sinh đại học 2022: Học phí ngành kinh tế cao, kỹ thuật thấp

Tuyển sinh đại học 2022: Học phí ngành kinh tế cao, kỹ thuật thấp

Theo Nghị định 81, học phí của các ngành kinh tế, quản lý,... sẽ cao và các ngành kỹ thuật, công nghệ có khung học phí thấp hơn.

Vào chiều (25.6), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam công bố và trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho ông Vũ Anh Đức.

Cụ thể, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã bầu ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng trường. Ông Đức được bầu chọn sau khi ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Hội đồng trường trước đó, xin rút.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trước đây, vào tháng 7.2021, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã họp phiên thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch và Thư ký nhiệm kỳ 2020 - 2025. Khi đó, ông Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng trường được 93,33% thành viên có mặt bầu giữ chức danh Chủ tịch.

Hiện Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 18 thành viên.

Các thành viên khác trong Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: tiến sĩ Võ Hoàng Duy, Phó bí thư Đảng ủy; tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Quyền hiệu trưởng; GS-TS Nguyễn Minh Đức, giảng viên khoa Dược; thạc sĩ Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội khuyến học TP.HCM; tiến sĩ Đỗ Tường Hạ, Trưởng khoa Khoa học ứng dụng; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Là, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TP.HCM; thạc sĩ Hà Thị Là, Phó trưởng khoa Lao động và công đoàn; ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện Khoa học tính toán; bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM; tiến sĩ Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; thạc sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Công đoàn trường; ông Nguyễn Minh Dũng, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; tiến sĩ Trần Minh Tùng, Trưởng khoa Kỹ thuật công trình; ông Lê Vinh Trường, đại diện BCH Đoàn trường; PGS-TS Phạm Thị Minh Lý, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, thư ký Hội đồng trường.

> Lại có thêm Đại học cho tăng học phí

> Trường ĐH không được đưa các thông tin mập mờ khi thông báo tuyển sinh

Theo Báo Thanh Niên