Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, diem thi dai hoc

Sắp đến kỳ thi đại học, cao đẳng, trong khi toàn xã hội đang có nhiều hoạt động tình nguyện, thiết thực hỗ trợ thí sinh từ các tỉnh về TPHCM thi, thì cũng là lúc các “cò” phòng trọ, “cò” luyện thi tranh thủ hoạt động rầm rộ với nhiều mánh lới, thủ đoạn. Qua đường dây nóng Báo SGGP, một số phụ huynh và thí sinh phản ánh tình cảnh bị “cò” lừa.

Đi đâu cũng gặp “cò”

Chiều 23-6, vừa đặt chân xuống bến xe miền Tây, thí sinh Nguyễn Hoàng Châu (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) được cánh xe ôm bao quanh, tranh giành chở. Khi biết Châu có nhu cầu tìm nhà trọ để chờ thi đại học, một người chạy xe ôm tên Nam hứa sẽ giúp tìm nhà trọ với giá “bèo”. Và rồi người này chở Châu chạy vòng vèo qua các tuyến đường An Dương Vương, Bình Phú, sau đó quay trở ngược ra khu vòng xoay Phú Lâm (quận 6). Tới khu nhà nào, người xe ôm này cũng nói không ưng ý, giá cao. Thấy khả nghi, Châu yêu cầu dừng xe, thanh toán tiền thì tay xe ôm hét lên: “Không đi thì thôi, đưa đây 150.000 đồng!”. Tuy bất bình vì bị lừa, bắt chẹt tiền, nhưng vì sợ bị hành hung nên Châu đành móc túi trả tiền cho xong chuyện.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng chị gái từ huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk vào TPHCM luyện thi đại học cũng bị lừa gạt. Vào sáng 23-6, Ngọc và chị gái vừa xuống xe, đứng trước bến xe miền Đông, thì có một thanh niên chạy xe ôm tới hỏi có nhu cầu tìm phòng trọ, địa điểm luyện thi không. Để làm tin, người này khẳng định sẽ giới thiệu trung tâm ôn thi cấp tốc uy tín nhất TPHCM, “khả năng thi đậu tới 80% - 90%”. Ngọc băn khoăn hỏi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là thi đại học, vậy có đăng ký được không, thanh niên này khẳng định “Vẫn đăng ký được, nhưng phí hơi mắc, khoảng 1,5 triệu đồng/người, học cả sáng - chiều”. Nghe bùi tai, hai chị em Ngọc đồng ý. “Gần hai giờ đồng hồ hai chị em bị đưa đi lòng vòng, tìm kiếm khắp quận Bình Thạnh nhưng không trung tâm nào đồng ý nhận học viên vì lý do nhập học quá trễ. Vậy mà người chạy xe ôm vẫn “chém mạnh tay” gần 300.000 đồng!” - Ngọc bức xúc phản ánh.

canh giac co phong tro, co luyen thi

Cách tốt nhất để tránh bị lừa là các thí sinh đến TPHCM nên nhờ đội ngũ tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đón, hướng dẫn

Hiện nay “cò” không chỉ hoạt động tại các bến xe, mà còn tập trung rất nhiều trước các cổng trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Trước cổng Trường Đại học Sư phạm TPHCM (An Dương Vương, quận 5), Trường Cao đẳng Kinh tế (Vĩnh Viễn, quận 10), Trường Đại học Kinh tế (Nguyễn Tri Phương, quận 10)… ngày nào cũng tập trung đông “cò” các kiểu. Để tạo vỏ bọc, nhiều “cò” đóng vai phụ huynh chờ đón con em đi học về; số khác đóng vai người chạy xe ôm; hoặc cũng có những người chạy xe ôm kiêm luôn nghề “cò thời vụ” để “chỉ chỏ” giới thiệu phòng trọ, địa điểm luyện thi. Dù giới thiệu được hay không, “cò” vẫn đòi “tiền cà phê, trà đá” từ 50.000 - 100.000 đồng. Một chị buôn bán trước cổng Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết: “Đó là quy định bất thành văn. Đội ngũ “cò” này dai như đỉa đói. Ai không trả tiền công là họ xỉa xói, văng tục liền”.

Cảnh giác kẻ gian trục lợi

Tình trạng “cò” nhà trọ, “cò” luyện thi năm nào cũng xuất hiện vào kỳ thi đại học, cao đẳng. Nhưng không dễ dẹp nạn “cò” lừa đảo, trấn lột. Lãnh đạo một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM có biết vấn nạn này đối với thí sinh, nhưng đành chịu. Bởi “cò” hoạt động bên ngoài khuôn viên trường học, nên nằm ngoài tầm kiểm soát, xử lý của các trường. Hơn nữa, thủ đoạn hoạt động của những người này ngày càng tinh vi nên cũng khó để phát hiện, xử lý kịp thời.

Tại bến xe miền Đông có lực lượng bảo vệ theo dõi sát sao, thường xuyên phát loa hướng dẫn hành khách xuống bến xe cần đề cao cảnh giác, thế nhưng vẫn có người bị lừa. Các “cò” phòng trọ, “cò” luyện thi kiêm xe ôm đa phần hoạt động bên ngoài bến xe, do đó lực lượng bảo vệ của bến xe không thể ngăn chặn. Cách tốt nhất để tránh bị lừa là các thí sinh đến TPHCM nên đi thẳng vào khu vực trong bến xe để được đội ngũ tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đón, hướng dẫn cụ thể, và tránh nghe theo lời mời gọi ngon ngọt của những người khả nghi.

Trao đổi với Báo SGGP về thực trạng “cò” lộng hành trong mùa thi, ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM, khuyến cáo: “Phụ huynh và các thí sinh đến TPHCM chuẩn bị vào kỳ thi cần phải đề cao cảnh giác. Những trường hợp bị lừa đảo, trấn lột đều là do thiếu thông tin. Chúng tôi luôn có người túc trực sẵn tại các địa điểm “nóng” như nhà ga, bến xe… để hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh và người nhà. Đừng vì ngại ngần, mà vô tình để kẻ gian trục lợi, lường gạt

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã chuẩn bị khoảng 40.000 chỗ trọ cho thí sinh dự thi (trong đó có hơn 9.000 chỗ miễn phí), 60.000 vé xe buýt, 200.000 bản đồ xe buýt và bản đồ TPHCM, 200.000 cẩm nang, cùng nhiều vật dụng khác hỗ trợ miễn phí cho thí sinh. Thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hệ: anh Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM, điện thoại 0838274709 - 0914700265. Hoặc chị Nguyễn Thị Diễm, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM, điện thoại 0932400189.

Thông tin mùa thi

Danh sách các trường đã công bố tỉ lệ chọi 2013

Tra cứu kết quả thi đại học


Kênh tuyển sinh: SGGP