Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT: Khi em đăng ký các môn thi tốt nghiệp, sẽ có 4 môn bắt buộc. Ngoài ba môn toán, văn, ngoại ngữ, em sẽ đăng ký thêm một môn khác. Trong trường hợp này, nếu thí sinh đăng ký môn sinh học là môn bắt buộc thi tốt nghiệp, bỏ thi là bị vi phạm quy chế. Tuy nhiên, nếu thí sinh đăng ký môn thi bắt buộc là môn lý hay hóa thì thí sinh không vi phạm quy chế khi bỏ thi.

* Em tốt nghiệp CĐ chính quy ngành quản trị mạng năm 2014 và đã đi làm. Bây giờ em muốn thi liên thông vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thì phải như thế nào? Có phải thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 không? ([email protected])

- PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Trường sắp ra một thông báo tuyển sinh liên thông. Theo đó, trường áp dụng theo thông tư liên thông mới của Bộ GD-ĐT để tạo điều kiện dễ hơn cho thí sinh muốn học liên thông tại trường. Nghĩa là sẽ có một kỳ thi riêng dành cho đối tượng này. Dự kiến thi kỳ thi liên thông của trường sẽ được tổ chức vào tháng 9.2015.
Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/bo-mot-mon-thi-co-vi-pham-quy-che-555571.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia