Cục phó Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hàng năm Bộ đều xây dựng "ma trận" đề thi cho tất cả môn thi. Năm nay, 8 môn thi THPT quốc gia cũng sẽ được xây dựng "ma trận".

"Ma trận đề thi chỉ nêu lên những tiêu chí cần phải có trong đề, cụ thể là có đầy đủ cấp độ nhận thức từ dễ đến khó, từ biết, hiểu, vận dụng thấp đến vận dụng cao, tương ứng với các khối nội dung trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12", ông Nghĩa cho hay.

bo-giao-duc-xay-dung-ma-tran-de-thi-thpt-quoc-gia

Đề thi sẽ có phần dễ đảm bảo cho thí sinh trả lời được sẽ đỗ tốt nghiệp và phần khó phục vụ công tác tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Cục phó Khảo thí nhắc nhở, thí sinh ôn thi có thể dựa trên các đề thi của kỳ thi tốt nghiệp và đại học những năm trước để làm quen. Bởi vì đề thi THPT quốc gia năm nay sẽ vừa có những câu ở mức độ cơ bản, phù hợp với năng lực của học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên để chỉ cần trả lời được là có thể đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp THPT. Đề thi cũng có những câu hỏi ở mức khó hơn nhằm phân hóa trình độ học sinh, phục vụ cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đề thi, đặc biệt là các môn khoa học xã hội và nhân văn, sẽ được ra theo hướng mở, tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính sáng tạo, hiểu biết thực tế vào làm bài, khắc phục tình trạng phải học thuộc lòng một cách máy móc.

"Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện các hướng dẫn cụ thể để học sinh hiểu rõ hơn quy định, đồng thời tổ chức tập huấn cho giáo viên để kỳ thi THPT quốc gia diễn ra thành công", ông Nghĩa cho hay.

Theo VnExpress, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/bo-giao-duc-xay-dung-ma-tran-de-thi-thpt-quoc-gia-3152495.html

Tuyển sinh 2015, kỳ thi THPT quốc gia 2015