ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013

Không chỉ học giỏi, chàng thủ khoa 29,5 điểm của ĐH Dược Hà Nội - Nguyễn Thanh Tùng còn có tài diễn xuất hài hước và chơi giỏi nhiều môn thể thao.

Thủ khoa hài hước, tài năng

Chiều 20/7, ĐH Dược Hà Nội công bố điểm thi và thủ khoa là chàng trai Nguyễn Thanh Tùng (lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) với tổng điểm 29,5 (Toán: 10; Vật lý: 9,5 và Hóa: 9,75). Hiện tại, Nguyễn Thanh Tùng đang là thủ khoa có điểm số cao nhất cả nước.
Bật mí về chàng thủ khoa 29,5 điểm ĐH Dược

 

thủ khoa đại học dược 2013

Nguyễn Thanh Tùng - thủ khoa ĐH Dược Hà Nội với 29,5 điểm

Tuy giành được điểm số cao trong kỳ thi vừa qua nhưng Tùng chia sẽ mỗi ngày chỉ dành khoảng 5 tiếng đồng hồ để học tập. Thời gian còn lại cậu dành để “vui chơi”. Cậu bạn chia sẻ dành khá nhiều thời gian để chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, bơi lội… Theo Tùng, chơi thể thao giúp cậu rèn luyện sức khỏe thường xuyên và tăng khả năng tiếp thu bài học.

Khi được hỏi về môn thể thao vua, chàng trai này cũng thao thao khi nói về sở thích của mình. “ Em thích Barca vì Barca có lối đá tikitaka rất đẹp mắt, Barca có nhiều cầu thủ đẳng cấp. Em thích barca vì có Messi và em thích Messi vì Messi chơi cho Barca” -  Nguyễn Thanh Tùng cười tươi chia sẻ.

thủ khoa đại học dược 2013

Nguyễn Thanh Tùng trong đội bóng của lớp

Vì vậy, không như nhiều sĩ tử khác “chạy sô” rất nhiều lò luyện thi , Tùng chỉ học tập tại trường và luyện tập tại nhà. Chàng trai này cũng lựa chọn việc thi thử đại học ở trường để rèn luyện tâm lý trong phòng thi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Tùng đã đạt 52,5 điểm và ẵm luôn tấm bằng Giỏi tốt nghiệp.

Bật mí về chàng thủ khoa 29,5 điểm ĐH DượcHọc ra học, chơi ra chơi, học tập nỗ lực và vui chơi hết mình    Bật mí về chàng thủ khoa 29,5 điểm ĐH Dược

Chàng trai thủ khoa này cũng chia sẻ việc lựa chọn vào ĐH Dược Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành một dược sĩ  với sáng chế ra nhiều loại thuốc mới để cứu giúp các bệnh nhân.

Bên cạnh đó, dựa trên khả năng nắm chắc môn Hóa cùng định hướng từ gia đình, Tùng đã quyết định dự thi vào ĐH Dược Hà Nội. Được biết, cậu bạn cũng dự thi khối B và ĐH Y Hà Nội và làm bài khá tốt. Tuy nhiên, Tùng khẳng định vẫn sẽ học ĐH Dược Hà Nội nếu đỗ cả hai trường.

Trong lớp, chàng thủ khoa này được biết đến như một “nghệ sỹ hài” khi sở hữu một khuôn mặt "luôn cười" cùng tài ăn nói khéo léo. Trong những vở kịch của lớp, Thanh Tùng xuất hiện ở nhiều vai khác nhau từ hoàng tử, nhà vua, đến vai ếch ngồi đáy giếng... Dù ở vai diễn nào, chàng trai thủ khoa này cũng mang được tiếng cười đến với các thành viên trong lớp.

Thậm chí, khi trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên, chàng trai thủ khoa này vẫn đùa vui:  “ Em có nhiều điểm yếu, điểm yếu lớn nhất của em là không nghĩ ra được điểm yếu của mình” .

Chàng trai này cho biết, hiện tại vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ tìm “một nửa” vì đơn giản “Em quyết tâm là sẽ 26 tuổi mới có bạn gái, em còn nói trước cả lớp như thế”. Thanh Tùng cho rằng, đàn ông phải qua tuổi 26 mới đủ chín chắn để tìm cho mình một người bạn gái lý tưởng.

Thần tượng cha mẹ, GS Ngô Bảo Châu

Sinh ra và lớn lên ở làng gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thanh Tùng cũng thấu hiểu được những vất vả bố mẹ đã phải hy sinh với nghề. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, chàng trai luôn giúp đỡ gia đình công việc khuôn vác nặng nhọc.

Khi được hỏi về thần tượng, chàng trai này không ngần ngại trả lời ngay đó chính là cha mẹ của mình.  Biết bố mẹ làm việc vất vả, Tùng tự nhủ phải học tập thật tốt để đền đáp công ơn này.

thủ khoa đại học dược 2013

Nguyễn Thanh Tùng là một chàng trai vui vẻ, hài hước

Từ những năm học cấp 3, Tùng đã “khăn gói” sang nội thành học tại trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Chàng trai này chia sẻ lúc đầu cảm thấy khá mệt mỏi nhưng sau rồi cũng quen.

Tùng thấy rằng được học trong môi trường học tập tốt và nghĩ đến những lợi ích mà trường chuyên mang lại nên không còn cảm thấy vất vả.

Lúc đầu em cũng khá là lo vì phải xa nhà, chưa quen với cuộc sống tự lập, dần dần thì em cũng bớt lo đã quen với môi trường mới” – Thủ khoa Nguyễn Thanh Tùng tâm sự.

Dù xa gia đình nhưng những lúc ốm đau, Tùng vẫn được các bạn nhiệt tình chăm sóc. Không có cha mẹ chăm sóc, những lúc người mệt mỏi cậu bạn chỉ mong “ có cả gia đình bên cạnh”.

thủ khoa đại học dược 2013

Chàng thủ khoa này cũng được bạn bè hết sức yêu quý

Bên cạnh thần tượng lớn nhất chính là cha mẹ, chàng trai thủ khoa vui tính này cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng của GS Ngô Bảo Châu. Chàng trai này cũng sẽ cố gắng phấn đấu theo gương của vị giáo sư nổi tiếng này.

Ngoài ra, Thanh Tùng còn đặc biệt yêu quý thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội 2012 Lê Thành Đạt bởi sự vui tính, học giỏi và còn có chung sở thích chơi thể thao với Tùng.

Tùng cũng chia sẻ sẽ cố gắng học tốt tiếng Anh và cố gắng tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội của trường khi chính thức trở thành một sinh viên trong năm học tớp.

Chàng trai này cũng bày tỏ mong muốn sẽ phấn đấu trở thành thủ khoa đầu ra của ĐH Dược Hà Nội trong những năm tới.

Theo Phạm Thịnh, VTC - Xem tin gốc