Theo số liệu chính thức của Sở GD&ĐT đến tháng 5-2015, toàn tỉnh có 13.880 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (gồm cả thí sinh tự do).

Bắc Ninh thành lập 17 điểm thi THPT quốc gia - Ảnh 1

Tuyển sinh 2015: Bắc Ninh thành lập 17 điểm thi THPT quốc gia

Trong đó gần 8.000 thí sinh có 2 nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, số này sẽ thi tại cụm thi Hà Nội do Bộ GD&ĐT và các trường ĐH liên quan tổ chức; 5.973 thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT sẽ thi tại Bắc Ninh, do UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tổ chức.

Toàn tỉnh thành lập 1 hội đồng thi chia làm 17 điểm thi với 252 phòng thi và 630 giám thị tại 8 huyện, thị xã, thành phố (mỗi địa phương tùy điều kiện thực tế thành lập từ 1 đến 3 điểm thi, tạo điều kiện để thí sinh không phải đi thi xa).

Năm 2015, Bộ GD&ĐT giao Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh phối hợp với Sở GD&ĐT tham gia coi thi tại Bắc Ninh.

Tại kỳ thi THPT quốc gia đối với thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp, khối THPT thí sinh thi 4 môn trong đó 3 môn bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ), 1 môn tự chọn trong số 5 môn (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa); khối GDTX thí sinh thi 2 môn bắt buộc (Toán, Văn), 2 môn tự chọn trong số 5 môn (Lý, Hóa, Sinh, Sử Địa). Kết quả kỳ thi này sẽ được công bố trước 25/7/2015.

Tin gốc: http://www.tamguong.vn/hoc/giang-duong/695067/Bac-Ninh-thanh-lap-17-diem-thi-THPT-quoc-gia.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia