Tìm hiểu thông tin về ngành Công nghệ thông tin

Thế giới xung quanh chúng ta đang chuyển động không ngừng với những thay đổi và phát triển mạnh mẽ của ngành tin học và công nghệ thông tin. Sự phát triển của công nghệ thông tin góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả trong mọi ngành nghề. Chính vì điều này, các công việc liên quan đến công nghệ thông tin và tin học đang phát triển rất nhanh và ngày càng được nhiều các bạn trẻ quan tâm.

Ngành tin học là sự tổng hợp của các ngành như toán học, lập trình, kĩ thuật, tâm lý học và ngôn ngữ học. Ngành học này sẽ là hướng đi tuyệt vời cho những ai có khả năng sáng tạo tốt cũng như hứng thú với tin học và có kĩ năng vững chắc về giải quyết các vấn đề nảy sinh. Chúng ta có thể nhìn thấy công nghệ thông tin không thể thiếu trong rất nhiều các lĩnh vực thiết yếu của đời sống như hệ thống giao thông, kinh tế và truyền thông.

Đây cũng là một ngành tạo nên những chương trình, hệ thống hữu ích, ví dụ như làm thể nào để triển khai một giải pháp hiệu quả một cách có hệ thống, hay chọn lựa một ngôn ngữ lập trình và phương pháp kĩ thuật phù hợp, cũng như đảm bảo các chương trình hoạt động một cách chính xác.

Nên chọn trường nào khi du học Mỹ ngành Công nghệ thông tin?

Nên chọn trường nào khi du học Mỹ ngành Công nghệ thông tin?

Cấu trúc ngành học: Ngành học này có rất nhiều các chủ đề mà sinh viên và du học sinh có thể lựa chọn tùy theo sở thích của mình. Ngành học nói chung tập trung vào những nguyên lý cơ bản và kiến thức thực tiễn về tin học hiện đại, với những kinh nghiệm học tập rất thực tế giúp bạn có thể sẵn sàng cho công việc ngay sau khi ra trường.

Thời gian của ngành học này thường kéo dài 3 năm nếu bạn học toàn thời gian, 4-5 năm  nếu học bán thời gian hoặc học không liên tục. Hơn thế nữa, ngành học có rất nhiều các chủ để khác nhau mà bạn có thể lựa chọn theo học chuyên sâu hơn trong năm thứ 2 hoặc năm thứ 3.

Ngành học tập trung chủ yếu về hệ thống máy tính và phát triển các phần mềm. Sự chú trọng này dựa trên các công cụ và dịch vụ để xây dựng nên những ứng dụng, các chương trình và phần mền hữu ích để đảm bảo những hệ thống phụ thuộc vào những phần mềm và ứng dụng này hoạt động hiệu quả hơn.

Thủ tục đăng ký: Đối với cấp đại học, bạn có thể đăng ký online trên trang web UCAS. Bạn sẽ cần 280 điểm UACS  bao gồm 2 A- levels hoặc tương đương. Một lời khuyên cho bạn đó là nên đăng kí sớm vì

  • Số lượng người đăng ký cho ngành học thường rất lớn.
  • Nếu đăng ký sớm bạn sẽ có thể chọn lựa được những chỗ ở tốt hơn.
  • Bạn sẽ có thời gian để làm thủ tục nhập cảnh, làm visa và những chuẩn bị cần thiết.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Bằng C của GCSE và/hoặc tối thiểu 6 điểm IELTS (có thể dao động tùy theo yêu cầu của mỗi trường.)

Cơ hội nghề nghiệp: Bằng cấp về tin học và công nghệ thông tin thực sự đã và đang được rất nhiều các nhà tuyển dụng săn đón. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể tìm kiếm các vị trí như kĩ sư phần mềm, lập trình viên, phát triển web, lập trình các trò chơi, hay thiết kế đồ họa trong rất nhiều các công ty và tổ chức khác nhau.

Ngành này cũng mang đến cho bạn một cơ hội để tạo dựng doanh nghiệp cho riêng mình. Một số trường đại học đang khuyến khích sinh viên phát triển và quảng bá những ý tưởng của mình bằng những giải thưởng về sự sáng tạo cho các dự án của sinh viên và du học sinh.

Lý do nên chọn du học Mỹ để học ngành Công nghệ thông tin

Khác với cách giáo dục thụ động ở Việt Nam, phương pháp học tập tại Mỹ rất tiến bộ, sinh viên công nghệ thông tin được học theo quy trình: Quan sát, phân tích vấn đề theo quan điểm của mình và trình bày quan điểm đó đến tất cả mọi người, việc này sẽ rèn luyện cho các bạn nhiều kỹ năng mềm, giúp bạn tự tin hơn trong học tập và cuộc sống sau này.

Nước Mỹ là đất nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhiều tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực này như: Facebook, Google, Microsoft, Apple, Intel, IDM… Học công nghệ thông tin tại Mỹ các bạn sẽ có cơ hội được thực tập tại các tập đoàn hàng đầu thế giới mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị và tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích để phát triển bản thân, đó cũng là một điểm cộng trong CV xin việc của bạn sau này, bạn sẽ gây được ấn tượng mạnh cho nhà tuyển dụng.

Danh sách các trường đại học hàng đầu ngành Công nghệ thông tin tại Mỹ

Tạp chí QS công bố danh sách các trường nổi tiếng về Công nghệ thông tin trên thế giới. 7 trong top 10 là các trường ĐH của Mỹ, không chỉ thống trị hệ thống công nghệ toàn thế giới, Hoa Kỳ cũng tự tin bởi cơ sở vật chất kỹ thuật luôn ở vị trí số 1. Đứng đầu bảng xếp hạng về ngành Công nghệ thông tin là trường MIT – Học viện Công nghệ Massachusetts.

Bảng xếp hạng các trường top đầu dựa trên nhiều yếu tố: cơ sở vật chất kỹ thuật, số sinh viên ra trường có việc làm và các tờ tạp chí có uy tín trích dẫn hay đánh giá về chất lượng đào tạo. Bây giờ, chúng ta cùng nghía qua danh sách các trường này:

1.Học viện Công nghệ Massachusetts (Top 1): Trường nằm tại thành phố Cambridge, Massachusetts của Hoa Kỳ, là học viện nổi tiếng trong các lĩnh vực: quản lý, kinh tế, ngôn ngữ… đặc biệt là khoa học công nghệ. Học viện có 6 trường ĐH thành viên, như Đại học Kỹ thuật gồm các ngành: Hàng không và Vũ trụ; Kỹ thuật Sinh học, Hóa học; Kỹ thuật Môi trường và Dân dụng; Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính; Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu; Kỹ thuật Cơ khí; Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân… (sặc mùi công nghệ các teen nhở)

Một điều đặc biệt so với các trường ĐH khác trên thế giới, số sinh viên học sau ĐH ở Massachusetts nhiều hơn N lần so với số sinh viên ĐH. Các chương trình đào tạo sau ĐH ở đây cũng được xếp vào 10 chương trình hàng đầu của toàn nước Mỹ.

2. Đại học Standford (Top 22): Là trường ĐH tư thục nằm ở thung lũng Silicon – đại bản doanh nhiều công ty lớn: Yahoo, Google… Ngôi trường này cũnng “bị liệt” vào top các trường có cảnh đẹp nhất thế giới. Diện tích rộng thứ hai thế giới, và nằm trong top 4 trường đỉnh về chất lượng ĐH của Mỹ.

Những khảo sát gần đây nhất cho thấy, Standford đứng thứ 3 trong top các trường được sv khắp thế giới mơ ước. Ngoài vị trí “đắc địa”, CSVC của trường gồm 14 thư viện chuyên ngành, 1 thư viện Xanh và 1 thư viện kỹ thuật số. Giáo sư giảng dạy trong trường hầu như đều đạt giải thưởng Nobel cao quý.

3. Đại học California, Berkeley (Top 4): Trường có khá nhiều cái tên, như: Cal, UCB, UC Berkeley, hoặc Berkeley. Trường có hệ thống giáo dục rất đa dạng, các ngành được xem là mũi nhọn của trường: vật lý, hóa học, sinh học, trong đó vật lý là ngành dẫn đầu.

Nhiều phát minh khoa học ở ngôi trường này đã có ảnh hưởng đến toàn thế giới, như dự án Manhattan – sản xuất ra quả bom nguyên tử đầu tiên trong thế chiến thứ hai, cũng là bom khinh khí đầu tiên trên thế giới.

Video giới thiệu khóa học Lập kế hoạch du học - Academy.vn

4. Đại học Harvard (Top 5): Tại ngôi trường của những giấc mơ này, người ta vẫn thường đồn thổi về một câu chuyện như sau: Con trai vị đại sứ Trung Quốc trong buổi phỏng vấn với quý trường chia sẻ: “Những năm phổ thông tôi không phải người học xuất sắc, nhưng tôi vẫn được nhận vào học. Vì sao: Vì họ chỉ quan tâm đến tương lai của tôi, chứ không quan tâm đến những việc của quá khứ.” Và đẳng cấp của ngôi trường này thể hiện ở việc, không tạo ra con người chỉ biết có bằng cấp.

Được biết đến là ngôi trường dành riêng cho con cái giới quý tộc. Học phí tại Harvard luôn ở hàng “ngất ngưởng”. Thế nhưng, những suất học bổng vào học ngôi trường này có cảm giác ở khắp mọi nơi, chỉ đợi bạn tìm kiếm. Thư viện, canteen và tất cả mọi nơi ở Harvard đều đẹp, lộng lẫy. Sự nổi tiếng của nó có lẽ, chẳng bút giấy nào nói hết nổi.

5. Đại học Caltech (Học viện kỹ thuật California) (Top 7): Trường gồm các phân ngành: Sinh Học, Hóa Học và Kỹ Sư Hóa, Kiến Tạo và Khoa Học Ứng Dụng, Địa Chất và Hành Tinh Học, Nhân Văn và Xã Hội Học; Vật Lý, Toán và Thiên Văn.

6. Trường UCLA (Đại học California, Los Angeles) (Top 8 ): Nằm trong hệ thống Viện Đại học California, trường có chương trình đào tạo vào loại chuẩn trên thế giới. Các ngành học về công nghệ của trường: Kỹ sư khoa học ứng dụng, truyền thông phim và truyền hình, quan hệ kinh tế quốc tế

7. Đại Học Carnegie Mellon (Top 9): Ngôi trường thành lập từ năm 1967 tại Mỹ. Điều đặc biệt Mellon luôn được xếp hạng là ngôi trường danh tiếng nhất ở Mỹ, cũng là đại học số 1 về Công nghệ thông tin với chuyên ngành Khoa học máy tính và hệ thống thông tin.

Các nhà khoa học làm việc tại trường, cũng đồng thời làm việc tại các tổ chức thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tại Việt Nam, có không ít người từng được vinh danh đã từng được đào tạo tại trường, như Giáo sư John Vũ -Tổng kỹ sư trưởng của Boeing, trưởng phần mềm cho dự án Boing 777, Vũ Duy Thức – sinh viên Đại học số một Bắc Mỹ về Tin học năm 2004.

Bạn đọc quan tâm hay còn nhiều thắc mắc về hệ thống giáo dục, các ngành học, việc làm thêm khi chọn du học Mỹ có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học uy tín - là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.