Gần 500 suất học bổng Nhật Bản dành cho học sinh Hà Nội

Ngày 28/3, tập đoàn giáo dục SOSHI (Nhật Bản) đã trao 496 suất học bổng tổng giá trị 135 tỷ đồng cho các học sinh Hà Nội dự định theo học trường ĐH Quốc tế Thái Bình Dương (IPU) thuộc tập đoàn này. Chương trình học bổng này bắt đầu từ năm 2014, khi kỷ niệm 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và nhân sự kiện mối quan hệ hợp tác hai nước được nâng lên tầm đối tác chiến lược, Tập đoàn giáo dục SOSHI mở rộng chương trình học bổng SEG tại Đại học quốc tế IPU, Cao Đẳng nữ sinh IPU, trường Cao đẳng TIBC.

Theo thông tin từ ban tổ chức, các học sinh tốt nghiệp lớp 12 tại các trường THPT Việt Nam có cơ hội nhận học bổng 30%; 50% và 100% học phí với tổng giá trị lên đến 42.000 USD cho toàn khóa học đại học 4 năm tại Nhật Bản.

2.400 học sinh tranh tài thi học bổng SoShi du học Nhật Bản tại Hà Nội

Năm nay, học sinh đến từ 20 trường THPT trên địa bàn Thủ đô nhận được học bổng này và trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có số lượng học sinh được thụ hưởng nhiều nhất. Để dành được học bổng Soshi, các em học sinh phải trải qua cuộc thi viết trong 90 phút gồm 3 phần: trắc nghiệm tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, toán và viết luận. Đã có 2500 học sinh trên 9 tỉnh thành tham gia thi tuyển trong đó có 1079 học sinh Hà Nội.

Được biết, tập đoàn SOSHI sẽ tiếp tực hợp tác với Sở GDĐT Hà Nội tiếp tục giai đoạn hai với các dự án trao đổi viên tiếng Anh, tiếng Nhật, các chương trình giao lưu văn hóa cho học sinh và các giáo viên. Tập đoàn giáo dục SOSHI là một trong năm tập đoàn giáo dục lớn nhất Nhật Bản hiện nay với hệ thống hơn 120 trường tiếng, trường phổ thông, cao đẳng và đại học tập trung chủ yếu tại Nhật Bản, Úc và Nesw Zealand, với hơn 30.000 học sinh, sinh viên Nhật Bản và quốc tế.

2.400 học sinh tranh tài để nhận học bổng SoShi du học Nhật Bản

Hơn 2.400 học sinh Việt Nam tranh tài ở các phần thi trắc nghiệm tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, toán và viết luận tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Việt để dành học bổng du học Nhật Bản. Ngày 28/3, lễ trao học bổng SoShi (Nhật Bản) được tổ chức tại Hà Nội. Trong số 496 xuất học bổng cho học sinh tại Hà Nội với tổng giá trị hơn 135 tỷ đồng, có 4 em nhận được học bổng 100%. Đó là Đỗ Anh Thư (THPT Phan Đình Phùng), Phùng Vũ Nhật Quang (THPT Việt Đức), Ngô Thái Sơn (THPT Kim Liên) và Nguyễn Minh Ngọc (THPT Nguyễn Thị Minh Khai). Những học sinh còn lại được nhận các mức học bổng 30% hoặc 50%.

Trước đó, đoàn cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo cùng đại diện các trường THPT từ 9 tỉnh thành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng đã có chuyến tham quan mô hình đào tạo đại học tại Nhật Bản. Ngay sau chuyến đi, Đại học quốc tế Thái Bình Dương IPU của tập đoàn SoShi Nhật Bản đã tổ chức phát động thi học bổng tại 76 trường THPT trên địa bàn 9 tỉnh. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 2.400 học sinh tham dự, trong đó Hà Nội đóng góp hơn 1.000 học sinh đến từ 22 trường THPT.

Bài thi học bổng năm 2015 gồm 3 phần là trắc nghiệm tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, toán và viết luận tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Việt. "Hầu hết thí sinh đều làm bài thi một cách nghiêm túc, cẩn thận, chấp hành tốt các quy định của nhà trường. Các phần thi được đánh giá là vừa tầm với trình độ của học sinh Việt Nam nhưng vẫn có những câu mang tính chất phân loại trình độ của học sinh", ông Ohashi Hiroshi, chủ tịch tập đoàn giáo dục SoShi, nhận định.

Năm 2014, kỷ niệm 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và nhân sự kiện mối quan hệ hợp tác hai nước được nâng lên tầm đối tác chiến lược, Tập đoàn giáo dục SoShi mở rộng chương trình học bổng SEG tại Đại học quốc tế IPU, Cao đẳng nữ sinh IPU, trường Cao đẳng TIBC. Theo đó, các học sinh tốt nghiệp lớp 12 tại các trường THPT Việt Nam sẽ có cơ hội nhận học bổng 30%; 50% và 100% học phí với tổng giá trị lên đến 32.000 USD cho toàn khóa học đại học 4 năm tại Nhật Bản. SoShi là tập đoàn giáo dục lớn của Nhật Bản, sở hữu hơn 120 trường ở nhiều cấp học cùng hơn 30.000 sinh viên, trong đó, IPU là trường đại học đào tạo theo mô hình quốc tế.

Theo Vnexpress.net, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/2-400-hoc-sinh-tranh-tai-de-nhan-hoc-bong-soshi-3174548.html