Gần trăm ngành đạo tạo thiếu giảng viên đại học

Tình trạng này đang xảy ra đối với gần 100 ngành đào tạo trong các trường ĐH trên cả nước.

Theo Bộ GD-ĐT, tuy năm học 2013-2014 số giảng viên trong các trường ĐH, CĐ đã tăng thêm đến gần 4.000 người so với năm trước, nhưng qua rà soát hơn 3.500 ngành đào tạo ĐH, bộ đã phát hiện trên 500 ngành có số SV vượt quá tỉ lệ 30 sinh viên/giảng viên.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết có tới gần 100 ngành đào tạo có tỉ lệ sinh viên/giảng viên đạt trên 100, chủ yếu tập trung ở nhóm ngành kinh tế - quản lý, luật và giáo dục.

Gần trăm ngành đạo tạo thiếu giảng viên đại học

Gần trăm ngành đạo tạo thiếu giảng viên đại học

Trong khi Bộ GD-ĐT đã quy định rất rõ để đảm bảo chất lượng đào tạo, các trường đại học phải có tỉ lệ quy đổi tối đa ở mức 25 sinh viên/giảng viên.

Thậm chí với nhóm trường y - dược, tỉ lệ này còn bị khống chế ở mức 15 sinh viên/giảng viên và nhóm trường nghệ thuật - thể dục thể thao phải tuân theo tiêu chí 10 sinh viên/giảng viên.

TTO, http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20140906/1-giang-vien-cong-tram-sinh-vien/642022.html