Thủ khoa kép đại học đầu tiên mùa tuyển sinh đại học 2014

Tại Trường ĐH Đà Lạt, Phạm Hữu Tâm thi khối A vào ngành Kỹ thuật hạt nhân. Trường ĐH Công nghệ TPHCM, em thi khối B vào ngành Công nghê sinh học.

Cũng theo kết quả thi mà Trường ĐH Đà Lạt công bố thí sinh Nguyễn Phạm Hoài Thương, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trở thành thủ khoa cùng lúc cả hai khối thi A1 và D1 cùng mức điểm là 24 điểm.

Đồng thủ khoa đại học khối A1 là thí sinh Lưu Thị Hoàng Duyên (SBD 3087).

Thủ khoa khối B là thí sinh Trương Thành Trung (SBD: 5387) thi vào ngành Sinh học đạt 25,5 điểm.Thủ khoa khối C là thí sinh Nguyễn Hữu Lâm (SBD 6723), đạt 23,5 điểm.

Thủ khoa kép đại học đầu tiên mùa tuyển sinh đại học 2014

Thủ khoa kép đại học đầu tiên mùa tuyển sinh đại học 2014

(Ảnh minh họa)

Năm nay Trường ĐH Đà Lạt có 2500 chỉ tiêu. Toàn trường có 5.716 thí sinh dự thi (đã trừ thí sinh thi nhờ). Chưa tính điểm ưu tiên, trường có 2.830 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên.

Thủ khoa đại học khối C cao nhất cả nước đạt 27 điểm

Trường ĐH Hùng Vương, Phú Thọ cũng vừa ghi danh thủ khoa khối C đạt điểm thi cao nhất trong số các trường ĐH đã công bố điểm thi đến thời điểm này. Thủ khoa của Trường ĐH Hùng Vương là Hoàng Thị Thu Loan đạt 27 điểm, thi vào ngành giáo dục tiểu học.

Trao đổi với PV, PGS.TS Cao Văn - hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương cho hay điểm thi năm nay của trường tương đương năm ngoái. Dự kiến điểm chuẩn vào trường có dải rất rộng giữa ngành điểm chuẩn cao nhất và ngành điểm chuẩn thấp nhất.

Theo đó, ngành giáo dục tiểu học tuyển sinh khối A,C điểm chuẩn dự kiến lên đến 22 điểm. Còn các ngành đào tạo nông nghiệp như khoa học cây trồng, chăn nuôi, lâm nghiệp, thú y do có ít thí sinh dự thi nên điểm chuẩn dự kiến sẽ bằng mức điểm sàn thấp nhất trong ba mức điểm sàn mà Bộ GD-ĐT dự kiến đặt ra. Còn lại, trường sẽ chọn mức điểm sàn trung bình (mức điểm sàn thứ hai) của Bộ GD-ĐT để làm căn cứ xác định điểm chuẩn.

Theo Vietnamnet, http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/187469/xuat-hien-thu-khoa--kep--dai-hoc.html