Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, nguyện vọng 2

Không khí “khuyến mãi” mùa tuyển sinh càng lúc càng sôi sục, bất chấp công điện khẩn ngày 23-8 của bộ trưởng Bộ GD-ĐT khuyến cáo các trường và thông báo bộ sẽ tổ chức đi thanh tra. Đến thời điểm chính thức bắt đầu thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, càng có thêm nhiều trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) ngoài công lập công bố các “chính sách lạ” thu hút thí sinh nhằm tăng sức cạnh tranh.


Thí sinh nhập học sớm tại Trường CĐ Viễn Đông được nhà trường hứa tặng một... bộ quần áo đồng phục thể thao. Tặng đồng phục của nhà trường cho sinh viên cũng là chuyện bình thường. Nhưng quảng bá thành chính sách khuyến khích, thu hút người học thì e rằng quá phản cảm, khiến xã hội thấy cái giá của trường lẫn người chọn trường để học sao mà rẻ vậy!

Nhưng có lẽ chiêu khuyến mãi “độc” nhất phải thuộc về Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng), khi trường không thèm dùng những giá trị “vật chất tầm thường” để chiêu thí sinh. Thay vào đó, trường tặng hẳn... điểm thi, để biến thí sinh không đủ điểm sàn xét tuyển thành trúng tuyển. Chính sách “tặng điểm” cho thí sinh được trường công khai, áp dụng rộng rãi, thí sinh biết, phụ huynh hay, dư luận đã phản ảnh..., chỉ không rõ Bộ GD-ĐT có biết hay không và đã có động thái gì để xử lý vi phạm này.

Khi dư luận lên tiếng về thực trạng hỗn loạn trong xét tuyển nguyện vọng 2 của hàng loạt trường ĐH, CĐ, từ các giải pháp thu hút thí sinh gây phản cảm cho xã hội đến những vi phạm quy chế tuyển sinh như nhận hồ sơ sớm trước thời hạn, chưa đến thời gian quy định đã công bố ngay điểm chuẩn, cấp giấy báo trúng tuyển cho thí sinh đến nộp hồ sơ, gửi giấy triệu tập cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường, hạ điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 thấp hơn điểm sàn...

 

tuyen sinh 2011, nguyen vong 2, xet tuyen, diem khu vuc, truot dai hoc, ket qua xet tuyen, nhieu nguyen vong, trung tuyen

 


Bộ GD-ĐT mới có công điện nhắc nhở các trường. Nhưng xem ra việc bộ tuyên bố “sẽ tổ chức thanh tra công tác xét tuyển của các trường. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật” không làm các trường ngoài công lập đang “đói” thí sinh chùn bước. Bằng cớ là tiếp tục có các chính sách thu hút thí sinh vi phạm quy chế như “tặng điểm”, hay giữ rịt thí sinh bằng cách không cấp giấy chứng nhận kết quả thi để thí sinh đi đăng ký xét tuyển ở các trường khác mà cấp ngay giấy báo “cưỡng ép” trúng tuyển vào hệ CĐ của trường mình như một số trường đã làm...

Sở dĩ các trường ĐH này vẫn cố vi phạm vì họ biết chưa có đoàn thanh tra nào được thành lập. Việc bộ đi kiểm tra, phát hiện sai phạm và xử lý chưa biết khi nào mới diễn ra nhưng xét tuyển nguyện vọng 2 lại đang đúng thời điểm, đúng mùa vụ. Cứ làm, kể cả sai phạm, khi bộ kiểm tra thì sự đã rồi, sinh viên đã nhập học...

Còn phương thức xử lý muôn đời được áp dụng cho những trường hợp này là phạt cho tồn tại, xử lý nhưng phải bảo đảm quyền lợi của người học (!)... Chính cách phản ứng chậm trễ, luôn xử lý vuốt đuôi của Bộ GD-ĐT đã khiến các trường coi thường quy pháp, bất chấp khuyến cáo, cố tình vi phạm...

Thực tế này cho thấy những văn bản, quy định và giải pháp xử lý của Bộ GD-ĐT dù có tốt đến mấy nhưng nếu cứ chậm trễ, chạy sau thực tế như hiện nay, hiệu quả quản lý cũng chẳng đi đến đâu. Vô hình trung còn tạo thành tiền lệ có cũng như không, khiến các trường cứ mặc nhiên làm theo quy định riêng mà mình đặt ra...



Tuyển sinh, tuyển sinh nguyện vọng 2, thông tin tuyển sinh, xét tuyển nguyện vọng 2.

Đăng ký nhận thêm thông tin về nguyện vọng 2 qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn: Thanhnien )