EF (Education First) đã tiến hành nghiên cứu chỉ số thông thạo tiếng Anh của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả cho thấy, Đan Mạch là quốc gia nói tiếng Anh tốt nhất thế giới trong những quốc gia không nói tiếng Anh bản địa, tiếp đó là Hà Lan và Thụy Điển.

Cũng theo báo cáo này, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia tiến bộ nhanh nhất trên toàn cầu về khả năng tiếng Anh.

Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 33 về khả năng thành thạo tiếng Anh và xếp thứ 9/14 quốc gia ở châu Á (cao hơn Trung Quốc, Thái Lan). Nhóm dẫn đầu (rất cao) là 7 quốc gia châu Âu gồm: Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Ba Lan, Áo. Nhóm trung bình gồm 13 quốc gia dẫn đầu là Cộng hòa Séc, kế tiếp là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...Cuối nhóm này là Pháp, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc).

Khả năng tiếng anh người Việt Nam còn thấp so với thế giới

Việt Nam xếp thứ 33 thế giới về khả năng thành thạo tiếng Anh và xếp thứ 9/14 quốc gia ở châu Á. (Ảnh minh họa).

Giám đốc Nghiên cứu và hợp tác học thuật của EF, ông Minh Trần cho biết, trình độ kỹ năng sử dụng tiếng Anh của người Việt Nam đã tăng một cách nhanh chóng. Chỉ số thành thạo tiếng Anh của Việt Nam đã tăng hơn 7 điểm chỉ trong 7 năm (2007-2013), cao hơn các quốc gia như: Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc…

Đặc biệt, mức độ thông thạo Anh ngữ của người lớn ở Việt Nam đã tăng lên ở mọi lứa tuổi, không chỉ riêng nhóm độ tuổi nào.

Được biết, EF Education First là tổ chức giáo dục quốc tế tập trung vào đào tạo ngôn ngữ. EF hiện có 500 văn phòng và trường ở hơn 52 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hệ thống EF bao gồm 9.000 nhân viên, 25.000 giáo viên và hướng dẫn viên.

Cho tới nay, EF đã giúp hơn 15 triệu người trên khắp thế giới học tập ngôn ngữ, khám phá thế giới và đạt các chứng chỉ học thuật.

Theo Báo Đời sống pháp luật, tin gốc: http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/viet-nam-xep-thu-33-the-gioi-ve-kha-nang-thanh-thao-tieng-anh-a71907.html