Đối với những cử nhân tốt nghiệp đại học, tấm bằng MBA không chỉ là “công cụ, phương tiện” cho những vị trí cao hơn, mà còn là sự đầu tư kiến thức để phát triển lâu dài, mở ra nhiều cơ hội cho sự nghiệp tương lai.

Vì sao nên học MBA tại Hoa Sen? - Ảnh 1

Là chương trình đào tạo sau đại học phổ biến nhất trên toàn thế giới, MBA không chỉ giúp học viên hoàn thiện kỹ năng kinh doanh, cung cấp kiến thức lãnh đạo, quản lý, tầm nhìn chiến lược và hiểu thêm nhiều mô hình kinh doanh khác, mà còn giúp mở rộng mối quan hệ với những nhân vật có ảnh hưởng trong giới.

MBA - Tự do về thời gian – Làm chủ cuộc sống - Chỉ khi bạn thực sự giỏi

Sự thật là bạn chỉ thực sự làm chủ thời gian khi bạn thực sự làm chủ công việc. Nhà quản lý kinh doanh vừa là cánh tay phải của ông chủ doanh nghiệp vừa là người bạn tri âm của các nhân viên. Vì vậy, ngoài năng lực điều hành tốt phải có khả năng sắp xếp điều phối nhân sự, đặc biệt phải có khả năng truyền đạt tốt để biến các ý tưởng kế hoạch thành sản phẩm, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cũng giống như bạn có khiếu thẩm mỹ tốt nhưng bạn không thực sự làm chủ các công cụ thì cũng như nhà thiết kế thời trang mà không biết may vá. Dĩ nhiên bao giờ sản phẩm của người được đào tạo bài bản cũng có sức thuyết phục hơn.

Cơ hội làm việc đa quốc gia - Chỉ khi bạn thực sự có uy tín trong nghề

Với bằng MBA bạn có thể làm việc xuyên biên giới quốc gia. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi bạn đã có chút tiếng tăm trong giới thì đối tác, khách hàng mới tìm đến bạn.

Vì sao nên học MBA tại Hoa Sen? - Ảnh 2

Công việc của nhà quản lý kinh doanh chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở việc quản lý nhân sự, đưa ra ý tưởng kế hoạch kinh doanh… mà còn phải có khả năng tư vấn. Điều này đòi hỏi bạn phải biết nắm bắt khuynh hướng thị trường, có hiểu biết về văn hóa và thị hiếu nói chung. Hơn nữa, làm việc xuyên biên giới cũng đồng nghĩa với việc bạn phải có vốn sống, vốn hiểu biết và kinh nghiệm làm việc đa quốc gia. Đặc biệt để có thể giao tiếp tốt, bạn còn phải giỏi ngoại ngữ đế có thể tự mình trao đổi công việc với khách hàng.

Không phải tấm bằng MBA nào cũng có giá trị

Hiện cả nước có rất nhiều chương trình đào tạo đang chiêu sinh dưới nhiều hình thức: du học, liên kết nước ngoài, học tập trung tại Việt Nam hay đào tạo từ xa. Do đó, học viên dễ bị nhiễu thông tin và ngộ nhận về giá trị văn bằng, có thể lãng phí tài chính và thời gian cho một chương trình không phù hợp. Nhiều trường hợp tấm bằng MBA chỉ để trưng bày mà không đem lại kiến thức thực sự hoặc không tạo được vị thế tương xứng.

Học MBA ở đâu? Chọn nơi xứng đáng để đầu tư

Thực tế đang diễn ra trên thị trường lao động cho thấy, để có thể tiến xa hơn với nghề, các bạn không phải chỉ cần có đam mê, năng khiếu hay kinh nghiệm là đủ. Tại Việt Nam hiện có nhiều trường đại học đào tạo MBA tuy nhiên người học cần tìm một đơn vị uy tín cho nền học vấn của mình. Khi nhìn thấy tiềm năng phát triển của tấm bằng MBA, Đại học Hoa Sen đưa chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh vào danh mục đào tạo tại trường với mong muốn cung cấp cho thị trường lao động chất lượng cao những nhà quản lý chuyên nghiệp, có tâm với nghề và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tại bất kì thị trường lao động khó tính nào.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Hoa Sen được thiết kế theo định hướng thực hành. Học viên sẽ được vận dụng sáng tạo bài giảng vào việc giải quyết các tình huống thực tiễn thông qua các đề tài nghiên cứu cá nhân và thảo luận nhóm. Chương trình được xây dựng có sự liên kết chặt chẽ và phối hợp đào tạo với các doanh nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao sát với nhu cầu phát triển của xã hội và nền kinh tế đất nước.

Ban giảng huấn của chương trình 100% là tiến sĩ tốt nghiệp ở các trường nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Hiện tại, họ cũng đang là cố vấn cho nhiều tập đoàn và công ty trong và ngoài nước. Ngoài ra, các CEO của các tập đoàn ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau cũng được mời đến để trao đổi và thảo luận với học viên. Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, trang bị cho học viên phương pháp tự học và tạo động lực học tập suốt đời.

Theo thesaigontimes.vn