University of Malaya

Address: Ayah Persekutuan, Kuala Lumpur, 50603, Malaysia

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#301

Average Fees (USD)

16,436

TỔNG QUAN

Đại học Malaya, một trường đại học nghiên cứu công lập tại Kuala Lumpur, là trường đại học lâu đời nhất của Malaysia, được thành lập vào năm 1905.

Ban đầu được biết đến với tên gọi là Đại học Y khoa King Edward VII, nó được tạo ra để giải quyết tình trạng thiếu trợ lý y tế ở Singapore và Penang vào cuối những năm 1890. Sau đó nó được đặt trong bệnh viện cũ gần Bệnh viện Đa khoa Singapore.

Năm 1949, trường đã sát nhập với trường Raffles College, một trường được thành lập năm 1929 bởi người Anh cho người Malay để học nghệ thuật và khoa học xã hội, trở thành trường Đại học Malaya, có nguồn gốc từ tên quốc gia vào thời điểm đó.

Năm 1960, chính phủ quyết định rằng, do sự tăng trưởng nhanh chóng, trường sẽ được chia thành hai trường đại học quốc gia, một tại Singapore (nay là trường đại học riêng biệt được gọi là Đại học Quốc gia Singapore) và trường đại học khác ở Kuala Lumpur là tổ chức của chính nó vào năm 1962, vẫn giữ nguyên tên của nó là Đại học Malaya).

Huy hiệu của trường đại học cho thấy lá của cọ Palmyra, được sử dụng làm tài liệu in ấn cho các cuốn sách Malay cổ. Trong số này được viết phương châm của trường đại học, 'Ilmu Puncha Kemajuan', một hỗn hợp của các từ từ tiếng Ả Rập, tiếng Phạn và tiếng Malay, có nghĩa là "kiến thức là nguồn gốc của sự tiến bộ". Ở trung tâm là ba con hổ Mã Lai, tượng trưng cho ba chủng tộc chính ở Malaysia: Mã Lai, Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngày nay, trường nằm cách trung tâm Kuala Lumpur 12km, trên diện tích 920 mẫu Anh, bao gồm một hồ bơi có kích thước Olympic và một hồ nước với chèo thuyền kayak. Nó đã được cấp giấy chứng nhận tự công nhận từ năm 2009, và có hơn 60 trung tâm nghiên cứu với sáu cụm nghiên cứu.

Các cựu sinh viên đáng chú ý bao gồm hai thủ tướng của Malaysia, cũng như nhiều chính trị gia và các nhân vật nổi bật khác từ Malaysia và nước ngoài.

TỔNG QUAN

Đại học Malaya, một trường đại học nghiên cứu công lập tại Kuala Lumpur, là trường đại học lâu đời nhất của Malaysia, được thành lập vào năm 1905.

Ban đầu được biết đến với tên gọi là Đại học Y khoa King Edward VII, nó được tạo ra để giải quyết tình trạng thiếu trợ lý y tế ở Singapore và Penang vào cuối những năm 1890. Sau đó nó được đặt trong bệnh viện cũ gần Bệnh viện Đa khoa Singapore.

Năm 1949, trường đã sát nhập với trường Raffles College, một trường được thành lập năm 1929 bởi người Anh cho người Malay để học nghệ thuật và khoa học xã hội, trở thành trường Đại học Malaya, có nguồn gốc từ tên quốc gia vào thời điểm đó.

Năm 1960, chính phủ quyết định rằng, do sự tăng trưởng nhanh chóng, trường sẽ được chia thành hai trường đại học quốc gia, một tại Singapore (nay là trường đại học riêng biệt được gọi là Đại học Quốc gia Singapore) và...

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018:

Trường University of Malaya nằm trong top #301 trên thế giới

NGÀNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cao học
  • Cử nhân

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

  • Chăm sóc cá nhân và thể dục
  • Du lịch và dịch vụ nhà hàng, khách sạn
  • Giáo dục và đào tạo
  • Liệu pháp Thẩm mỹ
  • Làm tóc
  • Mát xa xoa bóp
  • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
  • Thư giãn
  • Trị liệu
  • Trị liệu bằng hương thơm
  • Du lịch và Lữ hành
  • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
  • Dịch vụ ăn uống
  • Hàng không
  • Quản lý khách sạn
  • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
  • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
  • Bồi dưỡng Chuyên môn Nghiệp vụ
  • Giáo dục cho người lớn
  • Giáo dục trẻ em
  • Giáo dục Đặc biệt
  • Giảng dạy đặc biệt
  • Huấn luyện
  • Học sư phạm
  • Nghiên cứu Giáo dục
  • Quản lý Giáo dục
  • Sư phạm
  • Tâm lý học Giáo dục
  • Tư vấn Hướng nghiệp
  • Đào tạo giáo viên

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $8,436
HỌC PHÍ $8,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$16,436
Giới thiệu Thống kê Ngành Chi phí Học bổng