Tỷ lệ chọi không phản ánh đúng việc dễ hay khó đỗ

Em thấy báo chí hay nhắc tới chỉ tiêu, tỉ lệ chọi của một trường ĐH nhưng em không hiểu rõ đó là gì? Xin thầy cô giải thích giúp em! (Nguyễn Mai Nga, Hải Dương)

Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP Hồ Chí Minh trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh của một trường ĐH là số lượng sinh viên nhà trường dự định sẽ tuyển vào học trong năm. Chỉ tiêu do các trường tự xác định theo số lượng đội ngũ giảng viên, diện tích sàn xây dựng dành cho việc giảng dạy và nhu cầu phục vụ giảng dạy, cùng với các chỉ tiêu khác theo kế hoạch đào tạo của trường.

Tỷ lệ chọi không phải là yêu tố quyết định

 

Tỷ lệ chọi là tỷ lệ giữa số thí sinh dự thi vào trường (hoặc số thí sinh nộp đơn xét tuyển vào trường đối với những trường không tổ chức thi) và số chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Ví dụ: Một trường có chỉ tiêu tuyển sinh là 3.000, số thí sinh dự thi là 15.000 thì sẽ có tỷ lệ chọi là 1/5. Tuy nhiên, em nên lưu ý: Tỷ lệ chọi không phản ánh thực chất việc dễ hay khó đỗ vào một trường ĐH, CĐ.

Có những trường ở “top” trên như ĐH Y, ĐH Dược, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế có tỷ lệ chọi không cao như một số trường khác nhưng điểm chuẩn hàng năm rất cao vì có nhiều học sinh giỏi dự thi vào những trường này. Do đó, em cần căn cứ vào khả năng học tập của mình để cân nhắc chọn trường dự thi vừa sức và đúng nguyện vọng.