>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014

"Tỷ lệ chọi” một số trường phía Nam vẫn rất cao, trong khi đó nhiều trường phía Bắc tỷ lệ này lại khá ổn định.

“Nóng” các trường khu vực phía Nam

Ngày 14.5 trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã công bố “tỷ lệ chọi” chi tiết của từng ngành. Theo đó, tổng hồ sơ nhận được của trường này là 18.749 bộ trong khi chỉ tiêu là 2.700 sinh viên, tỷ lệ chọi là 1/7. Một số ngành có “tỷ lệ chọi” khá cao như: Công nghệ thực phẩm 1/19; Công nghệ chế biến thủy sản 1/ 8; công nghệ kỹ thuật môi trường 1/9…

Tương tự, tỷ lệ này ở trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh cũng là 1/7 với tổng 22.443 hồ sơ đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu của trường này là 3.262 sinh viên. Một số ngành sư phạm có “tỷ lệ chọi” khá cao như: Giáo dục tiểu học 1/35; Giáo dục mầm non 1/14; Sư phạm ngữ văn 1/11; Sư phạm Tiếng Anh; Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học 1/9…

Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Đức Minh cũng cho biết, trường này nhận được 36.800 hồ sơ trên tổng số 8.000 chỉ tiêu ĐH (tăng 1.700 so với năm 2013), “tỷ lệ chọi” năm nay là 1/ 4,6.

Tỉ lệ chọi 2014: Nóng trường phía Nam, phía Bắc hạ nhiệt

Tỉ lệ chọi 2014: Nóng trường phía Nam, phía Bắc hạ nhiệt

ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cũng có “tỷ lệ chọi” tương đối cao 1/7 với lượng hồ sơ nhận được là 38.896 bộ trên tổng 5.300 hồ sơ.

Một số trường khối kinh tế khu vực phía Nam cũng có “tỷ lệ chọi” khá cao bất chấp cảnh báo về việc bão hòa nguồn nhân lực.

Cụ thể, Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nhận được 13.755 hồ sơ trên số chỉ tiêu tuyển sinh 2.750, tỷ lệ chọi là 1/5. Các ngành có “tỷ lệ chọi” cao là: Ngôn ngữ anh: 1/8; Luật kinh tế 1/5; Nhóm ngành kinh tế kinh doanh và quản lý 1/5. Đại diện trường này cho biết, "tỷ lệ chọi" năm nay tăng gấp 3 lần so với năm trước.

Trường phía Bắc “hạ nhiệt”

Trong “tỷ lệ chọi” khu vực phía Nam trung bình từ 1/5 trở lên thì các trường khu vực phía Bắc tỷ lệ này tương đối ổn định.

Cụ thể, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tỷ lệ chọi giảm tương đối. Lượng hồ sơ tuyển sinh nhận được của trường này là 10.500 trong khi chỉ tiêu là 5.600 sinh viên, như vậy “tỷ lệ chọi” dự kiến là 1/1,8. Theo lãnh đạo trường này, tỷ lệ chọi giảm một phần là do năm nay trường có “sàng lọc” đầu vào qua sơ tuyển, vì vậy đây sẽ là lượng hồ sơ chắc chắn, ít “ảo”.

ĐH Thủy lợi cũng công bố “tỷ lệ chọi” là 1/ 2,6, trong đó tổng hồ sơ là 8.800 bộ trên chỉ tiêu 3.320 sinh viên. Tương tự ĐH Nông nghiệp Hà Nội tỷ lệ này là 1/ 4,2 trong đó tổng hồ sơ nhận được là 33.000 bộ, lượng hồ sơ khối B chiếm tới 20.000 bộ.

ĐH Xây dựng Hà Nội nhận được 9.190 hồ sơ trên tổng số 3.300 chỉ tiêu, “tỷ lệ chọi” dự kiến là 1/ 3,2. Theo lãnh đạo trường này, tỷ lệ thí sinh đến thi hàng năm khoảng trên 60% còn lại là ảo, nếu năm nay cũng như mọi năm thì “tỷ lệ chọi” thực cũng chỉ ở mức 1/ 1,8 mà thôi.

Ông Lê Hữu Lập – PGĐ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng cho biết “tỷ lệ chọi” trường này năm nay dự kiến là 1/ 2,2 với tổng hơn 8.000 bộ hồ sơ và chỉ tiêu là 3.600 sinh viên. Tuy nhiên, lãnh đạo trường này cũng cho biết, hàng năm chỉ có khoảng 60% thí sinh đến dự thi nên tỷ lệ này sẽ giảm so với dự kiến.

Trường ĐH Tài chính – Marketing nhận được 23.298 hồ sơ trên tổng chỉ tiêu là 3.900 sinh viên, “tỷ lệ chọi” của trường này cũng là 1/6. Tương tự, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng nhận được 18.000 hồ sơ, nhiều ngành có tỷ “lệ chọi” cao ngất như : Tiếng Anh quản trị kinh doanh: 1/13; Kế toán” 1/6; Quảng trị kinh doanh bằng tiếng Việt 1/5

Nguồn: Dân Việt (Tùng Anh)