>> Tuyển sinh, tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014

Năm nay, tỉ lệ thí sinh (TS) dự thi khối ngành nông lâm ngư tại các trường ĐH-CĐ tăng so với năm 2013 và vì thế tỉ lệ “chọi” ở khối ngành này cũng “đội” lên cao.

Tăng tỉ lệ chọi 2014 khối ngành nông, lâm ngư nghiệp

Năm nay, lượng hồ sơ và tỉ lệ “chọi” của nhiều ngành khối nông lâm ngư thuộc ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) tăng cao.

Theo thống kê của phòng đào tạo nhà trường, một số ngành năm nay tăng gồm: Chăn nuôi tỉ lệ chọi 6,8 (năm 2013 là 4,19); Nông học tỉ lệ chọi 3,15 (năm 2013 là 2,97); Khoa học Cây trồng tỉ lệ chọi 6,92 (năm 2013 là 5,54); Lâm nghiệp tỉ lệ chọi 8,82 (năm 2013 là 6,5); Quản lý Tài nguyên rừng tỉ lệ chọi 11,05 (năm 2013 là 6,92); Nuôi trồng Thủy sản tỉ lệ chọi 11,37 (năm 2013 là 7,43)…

Tuy nhiên, ở khối ngành này năm nay có ngành Quản lý đất đai giảm khá sâu, tỉ lệ chọi 8,36 (năm 2013 là 20,27).

Tại ĐH Cần Thơ, năm nay khối ngành nông lâm - ngư cũng có tỉ lệ chọi khá cao.

Tăng tỉ lệ chọi 2014 khối ngành nông, lâm ngư nghiệp

Tăng tỉ lệ chọi 2014 khối ngành nông, lâm ngư nghiệp

Cụ thể, ngành Chăn nuôi có tỉ lệ chọi 6 (năm 2013 là 2); Khoa học cây trồng tỉ lệ chọi 5 (năm 2013 là 4); Công nghệ rau quả và cảnh quan tỉ lệ chọi là 6 (năm 2013 là 2); Lâm sinh tỉ lệ chọi là 5 (năm 2013 là 2); Bệnh học thủy sản tỉ lệ chọi là 4 (năm 2013 là 1)…

Theo đại diện phòng đào tạo nhà trường: “Một số ngành năm nay có tỉ lệ chọi giảm sâu so với năm 2013 nhưng nếu tính về lượng hồ sơ đăng ký theo ngành thì lại tăng. Chẳng hạn, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm nay có tỉ lệ chọi là 17 (năm 2013 là 19), song lượng hồ sơ năm nay là 1,681 (năm 2013 là 1,505); ngành Bảo vệ thực vật tỉ lệ chọi là 9 (năm 2013 là 11) nhưng nhượng hồ sơ năm nay là 1,381 (năm 2013 là 1,286)…”.

Tương tự, tại ĐH Nông lâm TP.HCM, dù tổng số lượng hồ sơ giảm mạnh so với năm 2013 (giảm hơn 7.500 hồ sơ) nhưng lượng hồ sơ dự thi khối ngành nông lâm ngư lại có xu thế tăng so với năm trước.

Ông Trần Đình Lý, Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Các ngành tăng hồ sơ gồm: Chăn nuôi, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng thủy sản, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp…”.

Cũng theo ông Lý: “Sở dĩ khối ngành nông lâm vẫn thu hút được TS vì năm nay công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ, TS đã ý thức được khối ngành nông lâm sau khi ra trường không phải chỉ gắn với đất đai, núi rừng… nên cũng lựa chọn nhiều, thêm vào đó tỉ lệ TS hàng năm của trường có việc làm đều đạt trên 85% nên cũng tạo được hiệu ứng xã hội tốt”.

Còn tại ĐH Tây Nguyên, ông Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng nhà trường cũng hồ hởi: “Nếu như mọi năm lượng TS dự thi khối nông lâm ngư vào trường chỉ đạt khoảng 50% chỉ tiêu do nhiều quan điểm như: ngành này ít có cơ hội làm giàu, không “sang”, không được làm việc tại thành phố mà phải về nông thôn; số lượng công việc quá ít để lựa chọn… thì năm nay tình hình lại rất khả quan với lượng hồ sơ tăng vọt”.

Sở dĩ có tình hình này là vì tại Trường ĐH Tây Nguyên có những chính sách thu hút đào tạo khá tốt như: ưu tiên cho SV ngành nông - lâm chỉ cần học lực khá là có học bổng (các ngành khác phải có học lực giỏi).

Ngoài ra, mức học phí dành cho sinh viên nhóm ngành này cũng được ưu ái hơn so với các nhóm ngành còn lại. Đồng thời trường cũng liên kết với các doanh nghiệp trong ngành trên địa bàn để thường xuyên hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên.

Theo Dân Việt