Kế hoạch tuyển sinh Quận 4, Tân Bình (TP.HCM)Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 4 - Ảnh: Thanh Hiếu
Quận 4
Mầm non: Các trường mầm non tuyển sinh từ ngày 15.6 đến ngày 30.8.
Lớp 1: Các trường tiểu học bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1.7, công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7.
Tất cả các trường tiểu học đều dạy chương trình tiếng Anh đề án.
Chương trình tăng cường tiếng Anh sẽ tổ chức tại Trường Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Huệ 3, Vĩnh Hội, Đặng Trần Côn, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Cảng, Nguyễn Trường Tộ, Xóm Chiếu.
Chương trình tiếng Anh tích hợp tổ chức tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
Lớp 6: Các trường THCS tuyển sinh từ ngày 15.6, công bố danh sách vào ngày 15.7.
Chương trình tăng cường tiếng Anh ở các trường THCS: Nguyễn Huệ, Tăng Bạt Hổ A, Khánh Hội A, Vân Đồn tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình này ở các trường tiểu học: Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Trần Côn, Nguyễn Trường Tộ, Đoàn Thị Điểm, Bến Cảng, Nguyễn Huệ 3.
Chương trình tiếng Anh tích hợp tổ chức tại Trường THCS Vân Đồn.
Quận Tân Bình
Mầm non: Năm học 2015-2016, quận Tân Bình có 3 trường là Mầm non Quận, Mầm non 9, Mầm non 11 nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi. Điều kiện nhận là con của công nhân lao động nghèo, gia đình diện chính sách.
Các trường mầm non tổ chức tiếp nhận đơn xin học của phụ huynh từ ngày 1-17.7, thông báo danh sách học sinh từ ngày 27-31.7.
Lớp 1: Từ ngày 22- 30.6, các phường gửi giấy gọi trẻ ra lớp 1 năm học 2015-2016 đến từng hộ gia đình, đảm bảo phụ huynh học sinh nhận được giấy gọi trẻ chậm nhất là ngày 30.6. Danh sách học sinh theo phân tuyến được dán công khai tại UBND phường. Các trường tiểu học nhận hồ sơ học sinh từ ngày 1-31.7.
Tiếp tục thực hiện chương trình lớp 1 tăng cường Tiếng Anh tại các trường Lê Văn Sĩ (P.01), Nguyễn Thanh Tuyền (P.02), Hoàng Văn Thụ (P.04), Tân Sơn Nhất (P.04), Bạch Đằng (P.06), Đống Đa (P.06), Bành Văn Trân (P.07), Lê Thị Hồng Gấm (P.10), Nguyễn Văn Trỗi (P.11), Nguyễn Khuyến (P.12), Trần Quốc Tuấn (P.12), Sơn Cang (P.13), Yên Thế (P.13), Tân Trụ (P.15), Nguyễn Văn Kịp (P.15).
Chương trình tiếng Anh đề án thực hiện tại 100% các trường tiểu học. Năm học 2015-2016 không còn chương trình tiếng Anh tự chọn lớp 1 trên địa bàn quận.
Chương trình tiếng Anh tích hợp bắt đầu thực hiện tại 2 trường tiểu học, mỗi trường 2 lớp là Đống Đa (P6) và Lê Văn Sĩ (P1). Học sinh tham dự chương trình tích hợp trên tinh thần đăng ký tự nguyện và không tổ chức khảo sát đầu vào.
Chương trình song ngữ tiếng Pháp tổ chức tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản, khảo sát đầu vào vào ngày 27.6.
Lớp 6: Công tác tuyển sinh 2015 bắt đầu từ ngày 15.6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15.7. Cụ thể, trường tiểu học, THCS niêm yết danh sách học sinh lớp 6 và phát đơn xin nhập học tại trường vào ngày 29.6. Phụ huynh học sinh nộp đơn xin nhập học vào trường học sinh được phân tuyến từ 1-13.7.
Các trường có chương trình tăng cường tiếng Anh là THCS Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Đang, Tân Bình, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.
Điều kiện tuyển là học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên của bài kiểm tra định kỳ tăng cường tiếng Anh cuối năm học lớp 5 hoặc có chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu vào học tại các trường có dạy chương trình tăng cường tiếng Anh theo phân tuyến của Phòng Giáo dục.
Chương trình tiếng Anh tích hợp tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Hoàng Hoa Thám. Điều kiện về trình độ của học sinh để tham dự chương trình tích hợp: Theo hệ thống Cambridge English, học sinh phải có chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 10/15 khiên); Theo hệ thống Cambridge CIE, học sinh đã hoàn tất chương trình CIE ở bậc tiểu học và có chứng chỉ; Theo hệ thống ETS, học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/ 4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges); Hoặc học sinh phải hoàn tất bài khảo sát năng lực Tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).
Chương trình song ngữ tiếng Pháp tổ chức tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Đối tượng tuyển là học sinh lớp 5 tăng cường tiếng Pháp của Trường tiểu học Trần Quốc Toản đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp 5 và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên.
Chương trình tăng cường tiếng Trung tổ chức tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch. Đối tượng tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học nộp hồ sơ dự tuyển tại trường từ ngày 16-25.6. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 15.7, nộp hồ sơ nhập học từ ngày 16-23.7.
Việc tiếp nhận học sinh lớp 6 từ các quận, tỉnh khác chuyển về được giải quyết trong giai đoạn chuyển trường từ ngày 3-7.8.
Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/tuyen-sinh-dau-cap-o-quan-4-tan-binh-tphcm-570283.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia