* Đài phát thanh - truyền hình Bình Phước trực tiếp chương trình lúc 8 giờ sáng nay 27.1 Số điện thoại nóng: (0651) 3503000, 3504000, 3505000.

Sáng qua 26.1, lần đầu tiên chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bộ GD-ĐT đến với học sinh tỉnh Tây Ninh. Hơn 1.200 học sinh các trường THPT Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hoàng Lê Kha tham dự tại chỗ cùng khoảng 25.000 học sinh trong tỉnh theo dõi qua chương trình truyền hình trực tiếp.

Lo lắng về việc làm khối ngành kinh tế

Trước những thông tin nền kinh tế đang suy thoái dẫn đến nguy cơ sinh viên học khối ngành này khó kiếm việc làm, các trường ĐH-CĐ không được mở mới các ngành kinh tế, doanh nghiệp tài chính ngân hàng giảm nhân sự, Nguyễn Thanh Thúy - học sinh (HS) lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa, băn khoăn: “Em vẫn muốn thi vào các ngành kinh tế thì liệu sau khi tốt nghiệp có cơ hội nào không?”. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, nhận định: “Tùy theo dự báo, một số ngành kinh tế đào tạo nhiều so với nhu cầu thực tế nhưng không phải vì vậy mà các trường không đào tạo nữa. Chính tình thế khó khăn này đòi hỏi các trường phải đào tạo sinh viên chất lượng cao hơn mới có thể đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Sau suy thoái, nền kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và nhu cầu việc làm vẫn rất lớn”.

tu van mua thi, huong nghiep, tu van tuyen sinh, tuyen sinh, chon nganh, tu van chon nganh, tu van chon truong, cach chon truong, cach chon nganh, thanh nien

Đông đảo học sinh tỉnh Tây Ninh tham gia chương trình trong buổi sáng hôm qua - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nguyễn Phú Sĩ, HS lớp 12C1 Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha lo lắng trước thông tin khối ngành kinh tế tăng học phí, giảm chỉ tiêu. Thạc sĩ Dương Tôn Thái Dương - Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) khẳng định: “Đối với các trường công lập, mức học phí vẫn ổn định theo quy định của Bộ GD-ĐT. Với các trường ngoài công lập, học phí được quy định riêng. Về chỉ tiêu, trường vẫn tiếp tục tuyển sinh tất cả khối ngành kinh tế, giữ nguyên quy mô”. Thạc sĩ Dương khuyên: “Sự suy thoái kinh tế trong thời điểm này chính là giai đoạn cần thiết để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới tốt hơn. Do đó các trường cần phải nỗ lực để đào tạo nhân lực chất lượng cao, các em cần chuẩn bị kiến thức sâu rộng hơn, tác phong chuyên nghiệp hơn để tăng cơ hội việc làm cho chính mình”.

Tư vấn về ngành xây dựng, giao thông ở các trường có khác nhau?

Theo dõi qua truyền hình, phụ huynh Lê Thanh Bình có con học tại Trường THPT Tây Ninh, thắc mắc: “Con tôi muốn thi vào ngành xây dựng công trình cầu đường, học lực của cháu không khá lắm, vậy cháu nên thi vào trường nào?”. Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM, giải đáp: “Đây là chuyên ngành đào tạo ở nhiều trường, với nội dung cơ bản giống nhau khoảng 60-70%, 30-40% còn lại tùy thuộc vào năng lực, điều kiện của mỗi trường. Tại Trường ĐH GTVT TP.HCM, chuyên ngành xây dựng cầu đường thuộc ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Sau 4 học kỳ, căn cứ kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên, lúc đó trường mới phân ra các chuyên ngành”.

Thạc sĩ Võ Xuân Lý - Phó giám đốc Trường ĐH GTVT cơ sở 2, thông tin thêm: “Phụ huynh và HS nên tìm hiểu kỹ nội dung đào tạo chuyên ngành này của các trường trên website”.

“Chương trình Tư vấn mùa thi do Bộ GD-ĐT và Báo Thanh Niên tổ chức suốt 14 năm qua đã tạo được tiếng vang lớn trong xã hội. Năm 2013, tỉnh Tây Ninh lần đầu tiên đón tiếp chương trình, đồng thời là tỉnh khởi động hành trình tư vấn của báo trong suốt gần 20 tỉnh thành sắp tới. Tôi hy vọng chương trình sẽ giúp hơn 25.000 HS THPT ở tỉnh Tây Ninh nói riêng và HS cả nước nói chung, cùng toàn thể phụ huynh có được cơ hội trao đổi và tìm hiểu thông tin trực tiếp tại các trường, giúp các em chọn nghề chọn trường phù hợp với năng lực bản thân, với thực tế xã hội và điều kiện của gia đình”.

 

Ông Đổng Ngọc Lập, Giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh

Gần 30 trường tham gia tư vấn tại Bình Phước

8 giờ sáng nay 27.1, đoàn Tư vấn mùa thi gồm khoảng 30 trường ĐH -CĐ - TCCN và các đơn vị giáo dục tiếp tục giải đáp thắc mắc trực tiếp cho hơn 1.000 HS trên địa bàn TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở GD-ĐT Bình Phước, diễn ra tại Trung tâm văn hóa tỉnh (TX.Đồng Xoài), được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh. Trong buổi chiều, chuyên gia tư vấn các trường sẽ về H.Bù Gia Mập, đến tận lớp học để tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về quy chế, cách lựa chọn ngành nghề, trường phù hợp cho HS Trường THPT Võ Thị Sáu và THPT Đa Kia.

Thay đổi thời gian nộp hồ sơ

Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH GTVT TP.HCM, lưu ý HS thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi có thay đổi so với năm ngoái, năm nay nộp trực tiếp tại trường THPT từ ngày 11.3 đến 11.4, nộp tại trường ĐH-CĐ từ 12.4 đến 19.4. Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung chỉ kéo dài tới 31.10, thay vì 30.11 như năm 2012.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: báo Thanh Niên