Việc đình chỉ tuyển sinh này là do Trường Trung cấp Y dược Hà Nam – Phân hiệu Đắk Lắk không đáp ứng được điều kiện mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể là cơ sở vật chất, trang thiết bị không đáp ứng được yêu cầu của ngành đăng ký mở (theo khoản 5, điều 3, Thông tư số 52/2011 của Bộ GD-ĐT).

Trường trung cấp y dược tuyển sinh chui lại bị Quyết định đình chỉ tuyển sinh của Sở GD-ĐT Đắk Lắk

Đến ngày 31-12-2016, nếu Trường Trung cấp Y dược Hà Nam – Phân hiệu Đắk Lắk vẫn chưa khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh và không có hồ sơ đề nghị được tuyển sinh trở lại, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk sẽ đề nghị giải thể phân hiệu tại Đắk Lắk.

Trước đó, báo chí đã phản ánh việc Trường Trung cấp Y dược Hà Nam mặc dù không được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho liên kết, mở cơ sở nhưng vẫn thông báo tuyển sinh, gửi giấy báo trúng tuyển, thu hồ sơ học sinh vào học tại cơ sở Trường Trung cấp Y dược Hà Nam tại Gia Lai năm học 2015.

Ngoài ra, dù chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng nhưng từ năm 2014, Trường Trung cấp Y dược Hà Nam đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề 21 tuyển 130 học viên để đào tạo hai lớp trung cấp y và trung cấp dược.

Sau khi bị phát hiện, Trường Trung cấp Y Dược đã “rút chạy” sang tỉnh Đắk Lắk, buộc 130 học viên đã theo học từ năm 2014 phải sang đây tiếp tục theo học.

Theo NLĐ, nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/truong-trung-cap-y-duoc-tuyen-sinh-chui-lai-bi-so-gay-2015123010450139.htm