Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định chọn ngày 5/9 để tất cả trường học tổ chức lễ khai giảng. Quyết định được đưa ra sau khi lấy ý kiến của đại biểu các Sở Giáo dục tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Trường học khai giảng đồng loạt sáng 5/9

Học sinh trong lễ khai giảng.

Tại Hội nghị này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu thực trạng nhiều năm nay ngày giờ khai giảng phải phụ thuộc vào lãnh đạo, dù thời tiết nắng hay mưa thì học sinh vẫn xếp hàng đợi. Phó thủ tướng cho rằng cần kiên định chọn một ngày khai giảng đồng loạt cả nước.

"Khai giảng làm đúng nghi lễ chào cờ, cả nước cùng một thời khắc, cùng hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn sau đó là ngày hội cho học sinh với các thầy cô giáo", Phó thủ tướng nói.

Hiện nay, tổng số học sinh, sinh viên cả nước khoảng 22,21 triệu, trong đó có 4,42 triệu trẻ em mầm non, 15,08 triệu học sinh phổ thông, 0,35 triệu học sinh trung cấp chuyên nghiệp và 2,36 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.

Theo VnExpress, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/truong-hoc-khai-giang-dong-loat-sang-5-9-3265399.html