Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018 - Ảnh 1

Đào tạo sau đại học là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của Trường ĐH Cửu Long trong những năm vừa qua nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao cho cả nước nói chung và cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.

 

Từ năm 2013 đến nay, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo hơn 500 học viên cao học thuộc 4 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Văn học Việt Nam.

 

Trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017, đã có 72 học viên đã trúng tuyển Cao học tại Trường ĐH Cửu Long niên khóa 2017 - 2019. Trong đó, Ngành Quản trị kinh doanh có 35 học viên; ngành Tài chính ngân hàng có 24 học viên và ngành Văn học Việt Nam có 13 học viên).

 

PGS.TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết: “Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên cao học hoàn tốt thành nhiệm vụ học tập của mình. Nhà trường kêu gọi toàn thể học viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành khóa học với kết quả thật cao…".

 

Theo giaoducthoidai.vn